Đánh sập đường dây ma túy khủng ở Sài Gòn, thu số heroin 4 tỉ đồng

Khi các đối tượng đang giao hàng tại 1 chung cư ở quận Tân Phú (TP.HCM) thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang thu giữ số heroin trị giá gần 4 tỉ đồng.

Số heroin bị thu giữ trị giá gần 4 tỉ đồng

Các đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" bị bắt giữ

Ngày 13.7, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Đoàn 3 Đặc nhiệm Biên phòng tiến hành đánh sập 1 đường dây ma túy “khủng” được vận chuyển từ biên giới Lào vào Việt Nam.

Qua quá trình theo dõi và điều tra trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây ma túy do đối tượng Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu. Để thực hiện trót lọt việc vận chuyển ma túy, Hiệu đã móc nối với 6 đối tượng khác thường trú tại TP.HCM và Nghệ An để đưa số hàng từ biên giới Lào qua cửa khẩu miền trung vào Việt Nam.

Sau khi vào Việt Nam trót lọt, các đối tượng trong đường dây của Hiệu thay nhau vận chuyển số ma túy vào TP.HCM rồi giao cho 2 người khác đi xe máy đem đi tiêu thụ.

Các trính sát ập vào bắt quả tang các đối tượng đang giao dịch "hàng" tại một chung cư

Đến 17 giờ 30 chiều 11.7, khi các đối tượng tiến hành giao dịch hàng tại chung cư Oriental, địa chỉ 685 Âu Cơ, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, thì các trinh sát bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 179 bánh heroin, trị giá gần 4 tỉ đồng.

Sau đó không lâu, các trinh sát tiếp tục bắt giữ thêm một số đối tượng ngay trong ngày. Đây là vụ án mua bán, vận chuyển ma túy được cho là lớn nhất từ trước tới nay tại TPHCM.

Tin, ảnh: Đông Nam

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/danh-sap-duong-day-ma-tuy-khung-o-sai-gon-thu-so-heroin-4-ti-dong-92410.html