Đánh sập đường dây thẩm lậu gần nửa triệu viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Hiệp đồng đấu tranh, bắt giữ 419.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH), BĐBP Quảng Trị và Ty An ninh Savavankhet (Lào) đồng xác lập Chuyên án QT 620L tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đánh sập đường dây thẩm lậu ma túy từ Lào về Việt Nam. Kết quả đấu tranh mở rộng, ngày 4-8, lực lượng đánh án 2 nước đã nâng tổng số MTTH bị thu giữ trong Chuyên án QT 620L lên gần nửa triệu viên hồng phiến.

Hiệp đồng đấu tranh, bắt giữ 419.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH), BĐBP Quảng Trị và Ty An ninh Savavankhet (Lào) đồng xác lập Chuyên án QT 620L tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đánh sập đường dây thẩm lậu ma túy từ Lào về Việt Nam. Kết quả đấu tranh mở rộng, ngày 4-8, lực lượng đánh án 2 nước đã nâng tổng số MTTH bị thu giữ trong Chuyên án QT 620L lên gần nửa triệu viên hồng phiến.

Lực lượng Ban chuyên án QT 620L bắt 5 đối tượng vào chiều 4-8.

Trước đó, vào khoảng tháng 3-2020, trinh sát BĐBP Quảng Trị phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn từ phía Bắc của Lào về giáp đường biên với Quảng Trị rồi xé lẻ thẩm lậu vào nội địa Việt Nam. Chúng hoạt động có quy mô, chặt chẽ, hình thành nhiều đường dây khác nhau trên hành trình đưa ma túy từ Tam giác vàng về biên giới Việt Nam. Trước tình hình này, BĐBP Quảng Trị đã đề nghị Ty An ninh Savannakhet đồng xác lập Chuyên án QT 620L để có cơ sở đấu tranh.

Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy Trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết, tham gia ban chuyên án (BCA) đều là trinh sát tinh nhuệ và nhiều kinh nghiệm trong hiệp đồng đánh án lâu nay. Qua đó, trinh sát sớm nắm bắt được bọn chúng phân chia đường dây theo tuyến, qua nhiều tỉnh thành, quy nạp đủ thành phần, nam, nữ, tuổi đời còn trẻ, có cả vị thành niên. Càng đi sâu vào điều tra, trinh sát càng ngạc nhiên vì manh mối những kẻ thực hiện tích cực không chỉ có đối tượng cộm cán thường thấy mà phảng phất bóng dáng “nhà lành” như sinh viên, công nhân.

Trong đó có Am Phay Sít Lạt Ta Van (22 tuổi), nữ sinh viên đại học, thường trú tại Cay Xỏn Phôn Vi Hẳn, tỉnh Savannakhet. Cô nữ sinh có vẻ đẹp đằm thắm, vô cùng dịu dàng, cũng không biểu hiện phô trương về sở thích cá nhân để dễ dẫn đến những nghi hoặc. Thế nhưng, trước lực lượng đánh án dày dạn kinh nghiệm, biểu hiện của Am Phay Sít Lạt Ta Van và đồng bọn đã rơi vào tầm ngắm.

Để luồn sâu vào hoạt động tội phạm ma túy xuyên quốc gia, trinh sát của hai lực lượng đã phải “hóa thân” vào đủ ngành nghề. Đại tá Phan Thanh Minh - Trưởng phòng Phòng chống tội phạm và ma túy (BĐBP Quảng Trị) cho biết, đấu tranh chuyên án trên phạm vi rộng, các trinh sát phải đối mặt cam go, khốc liệt, hiểm nguy rình rập. Nhưng với bản lĩnh của những lính quân hàm xanh trên trận tuyến phòng chống tội phạm ma túy quốc tế, BĐBP Quảng Trị đã cùng với lực lượng của Ty An ninh Savanvanakhet phối hợp nhịp nhàng, giấu kín vỏ bọc và đảm bảo an toàn lực lượng trên hết. Đến tháng 6-2020, lực lượng BCA đã khiến đối tượng trong đường dây ma túy bộc lộ, việc đánh sập chỉ còn chờ thời cơ phù hợp.

Tổng số MTTH thu giữ trong cả chuyên án xấp xỉ nửa triệu viên hồng phiến.

Sáng 29-6-2020, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, trên trục đường 9 từ TP Cay Xỏn Phôn Vi Hẳn hướng về Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, lực lượng BCA đã bắt gọn 4 đối tượng gồm Su Ly Ca (nam, 57 tuổi, công nhân xây dựng; trú Xoỏng Khon, Savannakhet), Am Phay Sít Lạt Ta Van, Khan Tha Ly (nữ, 45 tuổi, trú Cay Xỏn Phôn Vi Hẳn) và Vong Tha Cha (nam, 37 tuổi, trú Bolykhămxay). Các đối tượng này là một mắt xích quan trọng nằm trong đường dây mà BCA đã xác lập, đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu tại hiện trường 419.000 viên hồng phiến, 2 ô-tô. Đây là số lượng MTTH lớn nhất mà BĐBP Quảng Trị và Ty An ninh Savannakhet hiệp đồng bắt giữ tính từ trước đến nay.

Theo Đại tá Lê Văn Phương, do tính chất phức tạp của hoạt động tội phạm, BCA thống nhất khép lại giai đoạn 1 chuyên án để tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh giai đoạn 2, chặt mắt xích tiếp theo. Đến đầu tháng 8- 2020, bằng nghiệp vụ sắc bén, trinh sát nắm được sắp có vận chuyển số lượng ma túy hướng về Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, gần giáp đường biên. Khoảng 15 giờ ngày 4-8, tại khu vực Cửa khẩu thuộc Cụm bản Đen sa vẳn (H. Sê Pôn, Savannakhet), lực lượng đánh án của BĐBP Quảng Trị và Ty An ninh Savannakhet bắt quả tang 5 đối tượng quốc tịch Lào, gồm: Khăm Đi Xay Nhạ Vong (44 tuổi), Phu (35 tuổi), Ka Sỹ Xay Nhạ Vong (20 tuổi), Do Sa Ma Vong Say và Lu Léc In Va Nông Xa. Tang vật thu giữ 60.000 viên MTTH, 1 ô-tô cùng nhiều tang vật khác. Đây chính là các đối tượng thuộc đường dây ma túy liên quan đến nhiều địa bàn từ các tỉnh bắc Lào về Savannakhet để cung cấp cho các đối tượng ở 2 bên biên giới mà BCA đã xác định.

Đại tá Phan Thanh Minh cho hay, thủ đoạn của chúng là tập kết ma túy về khu vực biên giới phía bạn Lào, giáp với Quảng Trị, sau đó chia nhỏ, phân tán, tìm cơ hội để thẩm lậu qua biên giới của ta rồi đưa sâu vào nội địa tiêu thụ. Chuyên án kết thúc với tổng số ma túy bị thu giữ lên đến 479.000 viên hồng phiến, 9 đối tượng. Quá trình đấu tranh đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang thiết bị, đảm bảo yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và đối ngoại.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_229295_danh-sap-duong-day-tham-lau-gan-nua-trieu-vien-ma-tuy-tu-lao-ve-viet-nam.aspx