Đánh sập đường dây vận chuyển ma túy bằng xe tang

Ngày 10-2, Thượng tá Hồ Chí Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Ma túy CA tỉnh TT-Huế cho biết, Cơ quan CSĐT CA tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy bằng xe tang từ tỉnh Điện Biên đi vào các tỉnh miền Trung tiêu thụ. Đây là kết quả quá trình mở rộng điều tra sau khi phá thành công chuyên án ma túy tại quán bar Vegas Club số 81-Bà Triệu, quán bar được xem là lớn nhất ở TP Huế (TT-Huế).

Đối tượng Quàng Văn Tiến (x) và Lường Văn Thành lúc bị bắt.

Giấu ma túy trong tiểu sành đựng hài cốt

Sau một thời gian điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA tỉnh TT-Huế xác định quán bar Vegas là nơi “ẩn nấp” tinh vi của các đối tượng liên quan đến hoạt động ma túy. Trước tình hình đó, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn- Giám đốc CA tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, lúc 0 giờ 15 ngày 26-1, các lực lượng nghiệp vụ của CA tỉnh TT- Huế chủ động phối hợp Cục nghiệp vụ, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ CA tiến hành phá án.

Hơn 100 CBCS đã bất ngờ đột kích vào quán bar Vegas và phát hiện 18 điểm có chất ma túy. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 100/262 khách hàng và nhân viên dương tính với chất ma túy. Lực lượng CA đã bắt giữ các đối tượng liên quan gồm: Trần Văn Vinh (1999), Trần Văn Nam (1999, cùng trú TP Huế) và Dương Thị Hương (1989, trú xã Quảng Thành, H. Quảng Điền, TT-Huế). Cùng thời điểm, 2 tổ công tác khác đồng loạt khám xét khẩn cấp nhà đối tượng La Châu Tuấn Cường (2000, phòng 906 Chung cư Aranya, TP Huế) và bắt giữ Bùi Văn Xuân An (trú TP Huế) thu giữ 19 viên ma túy tổng hợp và 5 gói ma túy “hàng khay”. Các đối tượng này được xác định có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy tại bar Vegas.

Chiếc xe chở tang lễ này được “phù phép” thành xe vận chuyển ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, số ma túy giao dịch trong bar Vegas là do các đối tượng ở phía Bắc cung cấp. Qua điều tra cho thấy, đường dây ma túy này do các đối tượng trú các tỉnh phía Bắc nhiều lần vận chuyển ma túy vào địa bàn TT-Huế cũng như các tỉnh, thành phố của miền Trung để tiêu thụ. Nhận định, dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng ma túy của các con nghiện, của dân chơi nhiều hơn so với thường ngày nên chắc chắn, một lượng lớn ma túy sẽ có mặt tại Huế vào những ngày cận Tết. Với quyết tâm triệt phá đường dây ma túy này, Giám đốc CA tỉnh trực tiếp chỉ đạo xác lập Chuyên án 119TT để đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian tập trung lực lượng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự phối hợp đồng bộ với các Cục nghiệp vụ của Bộ CA, 14 giờ ngày 2-2 (tức 28 Tết), trước nhà số 30- Lê Lợi (TP Huế), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn- Giám đốc CA tỉnh, các lực lượng nghiệp vụ của CA đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, gồm: Quàng Văn Tiến (1996) và Lường Văn Thành (2001, đều trú H. Điện Biên, Điện Biên) thu giữ 70 gói ma túy tổng hợp (chứa 14.000 viên hồng phiến). Qua điều tra, Tiến và Thành khai nhận, số ma túy trên được Tiến mua từ mẹ y với số tiền 175 triệu đồng. Sau đó, Tiến rủ Thành thuê xe vận chuyển ma túy vào Huế tiêu thụ.

14.000 viên hồng phiến được ngụy trang trong các tiểu sành được vận chuyển từ Điện Biên vào các tỉnh miền Trung.

Nguồn cung ma túy cho cả miền Trung

Thượng tá Phạm Trung Chính- Phó trưởng Phòng Cảnh sát Ma túy CA tỉnh TT Huế cho biết, các đối tượng Tiến và Thành vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào cung cấp không chỉ cho địa bàn TT-Huế mà qua điều tra, cho thấy, các đối tượng này còn cung cấp cho nhiều tỉnh ở miền Trung. Theo Thượng tá Chính, phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng này hết sức tinh vi và lần đầu xảy ra trên địa bàn. Các đối tượng cho ma túy vào tiểu sành (cải táng hài cốt) và thuê xe tang BKS 27B-003.66 để vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên đi vào các tỉnh miền Trung. Để qua mặt lực lượng chức năng và nhân dân, đi dọc đường các đối tượng này liên tục thắp hương và rải vàng mã nhưng tất cả hành vi của chúng đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng CA.

Thượng tá Hồ Chí Hải cho biết, qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Quàng Văn Tiến và Lường Văn Thành về hành vi “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”. Đồng thời, CA tỉnh TT-Huế đang phối hợp với CA tỉnh Điện Biện và các đơn vị có liên quan tiếp tục mở rộng chuyên án làm rõ hành vi các đối tượng khác để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc phá thành công chuyên án ma túy này thêm một lần nữa khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy của lực lượng CA TT- Huế, góp phần bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Để kịp thời động viên những chiến công của các lực lượng nghiệp vụ phá thành công Chuyên án 119TT, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ vừa tặng Bằng khen cho 3 tập thể: Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh; Phòng 5 – Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ CA. Ngoài ra, có 10 cá nhân trực tiếp tham gia phá án cũng được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen.

“Ban chuyên án cần tiếp tục mở rộng vụ án; tăng cường, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững ANCT, TTATXH. Lãnh đạo tỉnh tin tưởng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng CA tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan, chúng ta sẽ lập thêm những chiến công mới nữa; đảm bảo bình yên cho nhân dân”, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ khẳng định.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_201961_danh-sap-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-bang-xe-tang.aspx