Đánh sập hệ thống game bài hơn 150 tỉ đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can trong vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc qua hệ thống game bài RikVip/Tip.Club với số tiền lên tới hơn 150 tỉ đồng.

Chiều 15-7, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can, gồm: Lê Hữu Phát (SN 1992, ngụ phường Nguyễn Du), Phạm Huy Kiêm (SN 1992, ngụ phường Đại Nài), Nguyễn Quyết Chiến (SN 1986, ngụ phường Tân Giang); Nguyễn Quyết Thắng (SN 1986, ngụ thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990, ngụ thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Phạm Văn Bằng (SN 1983, ngụ phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố đối với Phạm Văn Bằng (áo đen) - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian từ năm 2015-2017, 6 đối tượng trên đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố đối với Lê Hữu Phát, ngoài cùng bên trái - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Để thu hút khách hàng mua bán Rik là các con bạc tham gia chơi game của hệ thống Rikvip/Tip.Club, các đối tượng đã nghĩ ra các chiêu thức như: đăng tin, phát tờ rơi quảng cáo nhằm tìm kiếm các con bạc, thuê quảng cáo qua ứng dụng livestream của Facebook, tổ chức các sự kiện để thu hút người có nhu cầu đổi, trả Rik trong quá trình tham gia đánh bạc trên hệ thống Rikvip/Tip.club. Theo đó, số tiền giao dịch qua các đại lý này lên đến hơn 150 tỉ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vĩnh Gia

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/danh-sap-he-thong-game-bai-hon-150-ti-dong-20220715172250033.htm