Đánh sập mạng lưới lô đề quy mô lớn

150 ngày lần theo dấu vết

Từ khoảng tháng 11-2017, qua công tác nắm tình hình, CQĐT CATP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán lô, đề. Những dấu hiệu hoạt động phạm tội này nhanh chóng được các trinh sát (TS) báo cáo lên Ban Chỉ huy đơn vị. Nhận định đây là loại tội phạm tạo ra nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội, gây mất ANTT và tạo dư luận xấu trong đời sống nhân dân, lãnh đạo CATP Hà Tĩnh chỉ đạo một tổ TS dày dạn kinh nghiệm tiếp tục nắm tình hình, tiến hành điều tra mở rộng thêm những đối tượng có liên quan khác.

Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng thành công của BCA. Bắt giữ Đỗ Thị Nhung (bìa trái).

Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, tổ TS vào cuộc với quyết tâm cao, khẩn trương thu thập tài liệu, xác minh thông tin tại những điểm có dấu hiệu hoạt động ghi lô, đề. Sau một thời gian bám sát mọi “di biến động” của các con bạc, những đối tượng tổ chức bán lô, đề cũng như các thầu đề, tổ TS nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này. Tuy nhiên, để xác định được danh tính đối tượng chủ chòm điều hành hoạt động đường dây là vô cùng khó khăn. Các đối tượng thường xuyên “giao dịch” bằng điện thoại “cùi bắp” và sim “rác” nên công tác nhận diện cần phải có kế hoạch dài hơi. Những tài liệu TS đã được tổ TS trình lãnh đạo đơn vị.

Trước thực trạng trên, để đấu tranh có hiệu quả, xóa sổ đường dây đánh bạc có quy mô lớn này, lãnh đạo CATP Hà Tĩnh chỉ đạo thành lập Ban Chuyên án (BCA) LĐ1117, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại úy Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng CATP; Thiếu tá Bùi Thanh Tùng - Phó trưởng CATP và lực lượng chủ công phá án là Đội CSHS cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan. Chuyên án được xác lập, một lực lượng lớn TS được tung vào cuộc. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, BCA nhận diện được nhiều đối tượng “cộm cán” tham gia như Đỗ Thị Nhung (1973, trú tổ 8, P. Tân Giang), Nguyễn Thị Nhung (1977, trú số 51-Nguyễn Trung Thiên, P. Tân Giang), Trần Hậu Thành (1971, trú khối 4, P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh)... Theo đó, mạng lưới “chân rết” của các đối tượng này rất rộng, vươn đến các huyện, thị khác với nhiều đối tượng tham gia. Dù điều hành cả đường dây với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, số tiền đánh bạc hằng ngày là rất lớn, nhưng các đối tượng “chủ chòm” lại ít xuất hiện. Việc giao dịch về tiền bạc đều do các “chân rết” đảm nhận. Quá trình xâm nhập, các TS xác định được 16 tụ điểm bán lô, đề nằm rải rác trên địa bàn TP Hà Tĩnh, các huyện Cẩm Xuyên và Đức Thọ. Ngoài ra, BCA còn xác định được một số đối tượng khác tham gia đánh bạc.

Bắt giữ Đỗ Thị Nhung (bìa trái).

Đánh sập mạng lưới lô đề

Sau 5 tháng ròng rã vào cuộc xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, nhận thấy điều kiện để triệt xóa đường dây cờ bạc này đã đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết, 19 giờ 30 ngày 5-4, BCA phát lệnh tấn công. 150 CBCS được huy động với các phương tiện, công cụ hỗ trợ, chia thành 16 tổ công tác đồng loạt tấn công vào các điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề.

Theo đó, tại TP Hà Tĩnh, các tổ công tác đồng loạt ập vào nhà riêng, bắt giữ các đối tượng gồm Đỗ Thị Nhung, Nguyễn Thị Nhung, Trần Hậu Thành và Nguyễn Thị Kiều Hoa (1986), Trương Thị Liễu (1966), Nguyễn Thị Thủy (1973), Nguyễn Thị Liên (1989, trú P. Tân Giang), Đoàn Thị Hương Liên (1971, trú P. Thạch Quý), Ngô Thị Cẩm Dung (1980, trú P. Trần Phú), Lưu Anh Trung (1948), Trương Thị Thanh (1980), Trương Thị Khanh (1980, trú P.Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Cùng thời điểm, tổ công tác tại H. Cẩm Xuyên bắt giữ Lê Đăng Thống (1959, trú xã Cẩm Quang); tổ công tác tại H. Đức Thọ bắt giữ Trần Viết Cường (1988, trú tổ 8, TT ĐứcThọ).

Lấy lời khai của đối tượng.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, tổ công tác đã tổ chức khám xét nhà riêng. Qua đó, tang vật liên quan được phát hiện, thu giữ là 31 chiếc ĐTDĐ, 1 laptop, 1 xe máy SH và gần 453 triệu đồng. 24 giờ cùng ngày, hoàn tất việc khám xét, các đối tượng và tang vật được di lý về trụ sở CATP để tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 8-4, Thiếu tá Bùi Thanh Tùng cho biết, chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Hiện BCA đang soát xét, phân loại, hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng với hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Nguyễn Thị Nhung

Trước thành tích đặc biệt xuất sắc này, sáng 8-4, Ban Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng cho BCA LĐ1117. Tới dự có Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc CA tỉnh; Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc CA tỉnh, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CA tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao thưởng, Giám đốc CA tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của BCA. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các lực lượng tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_181594_danh-sap-mang-luoi-lo-de-quy-mo-lon.aspx