Đánh sập sòng bạc 'khủng' trên đảo, phục vụ con bạc từ a-z

Suốt một thời gian dài theo dõi, Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã đánh sập tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu tại đảo Nhím, thuộc ấp Phước Lợi, xã Suối Đá.

Dân Trí đưa tin, chiều 2/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng, trong đó có Nguyễn Hoàng Giang (SN 1980, ngụ huyện Dương Minh Châu) cầm đầu để điều tra mở rộng hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Giang là nhân viên bảo vệ rừng Khu du lịch sinh thái của Công ty Xuân Cầu. Lợi dụng địa hình hẻo lánh, khó đi lại trong đảo Nhím, Giang tổ chức tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu.

Được biết, từ khoảng tháng 5/2019 đến nay, Giang thuê ghe đưa đón từ 30-70 người ở các huyện Tân Châu và Dương Minh Châu vào đảo đánh bạc.

Lực lượng chức năng đánh sập tủ điểm đánh bạc trên đảo.

Lực lượng chức năng đánh sập tủ điểm đánh bạc trên đảo.

Để đảm bảo an ninh, Giang thuê người cảnh giới và cử người lo cơm nước phục vụ người đánh bạc. Mỗi ngày người đánh bạc thắng thua ở tụ điểm đánh bạc trên từ 50 đến 200 triệu đồng.

Thông tin trên báo Công an nhân dân, trước đó, vào lúc 13h ngày 30/6, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh đột kích tụ điểm đánh bạc tại đảo Nhím, thuộc ấp Phước Lợi, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. Tụ điểm này đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu.

Tại hiện trường, 33 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Lực lượng chức năng thu giữ 35 điện thoại di động, 29 xe máy, 1 ghe nhựa, 10 con gà, 20 cặp cựa sắt, gần 63 triệu đồng...

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/danh-sap-song-bac-khung-tren-dao-phuc-vu-con-bac-tu-a-z-a440276.html