Đánh sập trường gà 'khủng'

Trung tuần tháng 3-2018, qua công tác trinh sát (TS), nắm bắt tình hình địa bàn, CAH Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện một số đối tượng trên địa bàn chuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà quy mô lớn. Các đối tượng tham gia chủ yếu là người ngoại huyện, ngoại tỉnh như Đô Lương, Hà Tĩnh... kết nối với nhau qua điện thoại, thiết lập trường gà quy mô lớn để sát phạt. Trước tình hình này, CAH Nghi Lộc đã cử TS vào cuộc xác minh để nắm bắt tình hình.

Nhóm đối tượng tham gia sát phạt tại sới gà bị bắt giữ.

Đại úy Nguyễn Đình Cường - Đội Phó Đội CSĐTTP về HS-KT-MT (gọi chung Đội CSĐT) cho biết. “Qua xác minh ban đầu, địa điểm tổ chức đánh bạc của các đối tượng không cố định mà lưu động trong huyện và ngoài huyện. Tại mỗi địa điểm, các con bạc chỉ tham gia sát phạt 1-2 lần sau đó di chuyển đến địa điểm mới. Quá trình đánh bạc, chúng bố trí một lực lượng hùng hậu để cảnh giới, có sự phân công cụ thể nên rất khó khăn cho anh em trong công tác tiếp cận hiện trường”.

Để hoạt động trong một thời gian dài mà không bị lực lượng chức năng phát hiện, các con bạc đã sử dụng nhiều chiêu thức nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Chúng bố trí ở những khu vực nhà dân có vườn rộng, nằm ở vùng núi hoặc đồng ruộng hẻo lánh, ít người qua lại, nếu bị lực lượng chức năng phát hiện thì sẽ dễ dàng tẩu thoát và tẩu tán tang vật. Mặt khác, các đối tượng đánh bạc chủ yếu liên hệ với nhau qua điện thoại để chọn gà chọi, sau đó thống nhất địa điểm và thông báo cho các con bạc đến. Hầu hết đối tượng đánh bạc đều là những “đại gia” có nhiều thời gian rảnh rỗi, có máu ăn thua, chịu chơi từ nhiều địa bàn khác nhau. Những cuộc sát phạt diễn ra chóng vánh trong một thời gian nhất định, xong xuôi chúng rút nhanh khỏi hiện trường rồi hôm sau chọn địa điểm khác đánh.

Nhận định trường gà này tồn tại trong thời gian dài gây nên tâm lý bức xúc trong nhân dân, làm mất ANTT tại địa bàn nên CAH Nghi Lộc xác lập Chuyên án 418G để đấu tranh. Quá trình thu thập thông tin để nắm bắt quy luật tổ chức đánh bạc của các đối tượng, BCA gặp một số khó khăn nhất định như: sới bạc này có quy mô lớn và có tổ chức, được bố trí một hệ thống “chim lợn” canh gác cẩn mật, không cho người lạ tiếp cận hiện trường. Đặc biệt, nếu phát hiện có động tĩnh thì các sòng bạc sẽ cho nghỉ không đánh nữa để nghe ngóng tình hình. Với những khó khăn trên, BCA xác định phải nghiên cứu kỹ càng quy mô hoạt động và hình thức tổ chức sới bạc, tránh “rút dây động rừng” sẽ ảnh hưởng đến quá trình bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Ngày 12-4, BCA nắm được thông tin hết sức quan trọng là sáng cùng ngày, các đối tượng đánh bạc liên hệ với nhau đến nhà Phạm Xuân Lý (1962, trú xóm Lộc Mỹ, xã Nghi Xuân, H. Nghi Lộc) để tổ chức đánh bạc. 10 giờ ngày 12-4, CAH Nghi Lộc nhận thông tin có khoảng 50 người (tuổi từ 25-60 tuổi) tham gia tụ tập sát phạt, giao kèo và cá cược ở sới gà này với số tiền rất lớn. Trước tình hình này, BCA họp khẩn và quyết định huy động tổng lực phá án. Ngay lập tức, 80 CBCS đơn vị được huy động, bố trí trên 2 xe thùng lên đường áp sát khu vực sới gà để chờ thời cơ phá án. 2 mũi tấn công được huy động sẵn sàng ập vào sới gà bắt quả tang các con bạc. Đúng 12 giờ cùng ngày, khi các đối tượng đang say sưa sát phạt, các TS nhận được lệnh phá án, các mũi nhanh chóng áp sát sới bạc tạo thành một vòng khép kín. Tại hiện trường, BCA bắt giữ 52 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ở 2 sân, thu giữ tang vật gồm 18 con gà chọi, 60 chiếc ĐTDĐ các loại, 19 chiếc xe máy, 4 ô-tô cùng số tiền hơn 100 triệu đồng. “Đây là khu vực vườn nhà, rất rộng, hai bên sới trống rỗng rất dễ dàng cho các đối tượng thoát thân và tẩu tán tài sản. Tuy nhiên, với nỗ lực hết mình, quyết tâm trấn áp, bắt giữ nhóm đối tượng nên anh em vào cuộc với tinh thần cao. Trong quá trình bắt giữ, trong lúc hỗn loạn có khoảng 10 đối tượng đã chạy thoát” - Đại úy Nguyễn Đình Cường cho hay.

Hiện CAH Nghi Lộc đang tạm giữ các đối tượng liên quan, mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng, đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

D.Hóa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_181812_danh-sap-truong-ga-khung-.aspx