Dành sự quan tâm chăm sóc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em được cải thiện; các quyền của trẻ em được thực hiện khá toàn diện. Tuy vậy, đây đó trên những miền quê nghèo vẫn còn những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ước mơ được đến trường, được vui chơi hay xa hơn là những ước mơ được trở thành cô giáo, thầy thuốc… của các em nhỏ vẫn cần lắm một sự sẻ chia, đồng hành của các nhà hảo tâm.

Trương Thị Mỹ Hoa và em trai với niềm vui được tặng chiếc xe đạp mới.

10 tuổi, bé Trương Thị Mỹ Hoa, ở xóm Đông,xã Trường Yên, (huyện Hoa Lư) gầy guộc, nhỏ thó. Bố em mất sớm, mẹ em vừa mấtcách đây chừng một tháng vì bạo bệnh, khiến 3 chị em Hoa trở thành những đưátrẻ mồ côi. Cuộc sống của 3 đứa trẻ thiếu vắng cha mẹ thực sự khó khăn. Các emsống cùng bà ngoại cũng đã già yếu, không có nguồn thu nhập.

Không thể mang lạicho chúng những thứ mà chúng nhớ da diết từ thẳm sâu tâm hồn, những thành viêncủa CLB xe đạp Cố đô đã có một cách bù đắp khác - đó là tổ chức đến thăm, tặngsữa và đặc biệt là đã trao tặng cho hai chị em chiếc xe đạp mới và một sổ tiếtkiệm trị giá 20 triệu đồng.

Quá bất ngờ và xúc động khi nhận được món quà, béTrương Thị Mỹ Hoa xúc động nói: Cháu vẫn thường chở em đi học bằng chiếc xe cũ,những khi xe hỏng thì lại dắt nhau đi bộ. Nhà cháu nghèo lắm, bố mất sớm, mẹlàm nghề may nên cũng không có nhiều tiền, vì vậy, dù rất thích nhưng chưa baogiờ cháu dám xin mẹ mua cho một chiếc xe đạp. Bây giờ có xe đạp mới thế này,cháu chở em đi học sẽ thuận lợi hơn.

Anh Đoàn Mạnh Thắng, Chủ nhiệm CLB xeđạp Cố đô chia sẻ, những năm qua, CLB đã có nhiều hoạt động để chia sẻ và giúpđỡ những hoàn cảnh khó khăn, trong đó luôn quan tâm đặc biệt đến những trẻ emcó hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện xúc động về ba đứa trẻ mồ côi ở xóm Đông, xãTrường Yên thực sự đã chạm đến lòng trắc ẩn của các thành viên trong và ngoàiCLB.

Sau 3 tuần vận động, các thành viên trong CLB xe đạp trong và ngoài tỉnhđã chung tay đóng góp được 20 triệu đồng và một chiếc xe đạp để trao tặng chocác cháu. Khoản tiền ấy chưa phải là nhiều, song hy vọng sẽ cùng với những nhàhảo tâm, chính quyền các cấp chia sẻ phần nào những khó khăn trong cuộc sốngtrước mắt của bốn bà cháu.

Ông Hoàng Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBNDxã Trường Yên chia sẻ, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, Trường Yênrất quan tâm tới công tác xã hội hóa chăm lo cho người nghèo, người có hoàncảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2019, xã đã huy động được gần 500 triệu đồng, đónggóp vào quỹ an sinh xã hội. Từ nguồn quỹ này, xã đã trích hỗ trợ 6 gia đình cóhoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở.

Trong các chương trình, kếhoạch hỗ trợ, xã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những trẻ em có hoàn cảnhđặc biệt, ví như gia đình 3 cháu bé mồ côi. Các cháu được miễn giảm học phí,được các nhà trường quan tâm tặng sách vở, quần áo, đồ dùng học tập trước thềmnăm học mới, giáo viên dành thời gian để phụ đạo, giúp đỡ các cháu củng cố kiếnthức… tuy vậy, chặng đường để hỗ trợ các cháu thực hiện ước mơ về một cuộc sốngtốt đẹp hơn vẫn còn dài và gian khó. Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành,tiếp sức của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xãhội, hiện nay, toàn tỉnh có gần 140 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ và 45 trẻ em bịbỏ rơi, có gần 3.000 trẻ em khuyết tật. Thời gian qua, các cấp, ngành trongtỉnh luôn nỗ lực nhằm tạo sự bình đẳng giữa trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiêủsố với mặt bằng trẻ em nói chung về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụchăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em...

Hoạt động chăm lo cho treẻm nghèo còn được các cấp, các ngành trong tỉnh lồng ghép vào các sự kiện vănhóa quan trọng, góp phần lan tỏa rộng rãi các hành động đẹp trong cộng đồng.Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng tổ chức nhiều diễn đàn dànhriêng cho các đối tượng là trẻ em các xã vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khókhăn nhằm cung cấp cho các em các kiến thức về quyền, bổn phận của trẻ em;những việc trẻ em không được làm; kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, xâmhại trẻ em.

Ngành Lao động cũng phối hợp với Huyện đoàn, phòng Giáo dục và Đàotạo các huyện tổ chức tư vấn cộng đồng và diễn đàn với trẻ em nhằm cung cấp chocha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và bản thân trẻ em các kiến thức về Luật Trẻ em,kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích, phòng tránh xâm hại, bạo lực cho treẻm.

Phối hợp với Phòng Y tế huyện chỉ đạo tổ chức tốt “Ngày vi chất dinh dưỡng”cho trẻ em, đảm bảo 100% trẻ em dưới 36 tháng tuổi được uống Vitamin A đầy đủ,đồng thời phổ biến các kiến thức phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em cho cácbậc cha, mẹ, người chăm sóc trẻ. Tổ chức khám cho gần 23.000 lượt trẻ em dươí15 tuổi và 4.500 lượt trẻ em điều trị nội trú tại các bệnh viện, chữa bệnh miễnphí cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các giađình nghèo, cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số.

Đội ngũ cộng tác viên ở các xãđiểm triển khai thực hiện mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vàocộng đồng thường xuyên tới thăm, tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình trẻ em cóhoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, qua đó cungcấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ chăm sóc trẻ em cho các bậc cha mẹ và cung cấp kỹnăng tự bảo vệ cho trẻ em.

Công tác chăm sóc, giúp đỡ trẻ em khuyết tật đượcquan tâm triển khai thực hiện. Các địa phương trong tỉnh rà soát, lập danh sáchtrẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, trẻ em khuyết tật vận động, trẻ em sứt môi - hởvòm họng có nhu cầu phẫu thuật đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợtrẻ em tỉnh, tổ chức SAP – VN hỗ trợ kinh phí phẫu thuật.

Trong năm, ngành Laođộng, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vàBệnh viện Tim Hà Nội tổ chức khám sàng lọc, hội chẩn và tư vấn bệnh lý tim mạchcho trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó chỉ địnhphẫu thuật là 22 em, giúp các em có được sức khỏe tốt để sinh hoạt, học tậpbình thường như những trẻ em khác.

Bài, ảnh: Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/danh-sy-quan-tam-cham-soc-cho-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan-20191231024515747p3c24.htm