Dành sự quan tâm đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em

Công tác bảo vệ quyền lợi, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em luôn được huyện Tiên Yên quan tâm thực hiện, với nhiều hoạt động, giải pháp cụ thể, thiết thực.

Chị Lưu Thị Tuyết (thôn Thác Bưởi 2, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên) cùng 2 con từng phải sống trong ngôi nhà cũ, dột, sập sệ.

Chồng mất tích khi đi biển, chị Lưu Thị Tuyết (SN 1986), nhân viên thu gom rác ở thôn Thác Bưởi 2 (xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên) phải nuôi 2 con nhỏ, nhà ở đã xây dựng nhiều năm, cũ kỹ, dột nát, không an toàn trước mỗi mùa mưa bão. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Tuyết, tháng 6/2022, Hội LHPN huyện Tiên Yên đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ 120 triệu đồng để xây nhà "Mái ấm tình thương".

Chị Lưu Thị Tuyết cho biết: Tôi rất vui vì nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, đặc biệt là của Hội LHPN huyện. Nuôi con ăn học rất tốn kém, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có tiền để xây lại căn nhà mới. Có chỗ ở khang trang, chắc chắn, mẹ con tôi sẽ yên tâm hơn để sinh sống, làm việc, học tập.

Gia đình chị Lưu Thị Tuyết chỉ là một trong rất nhiều trường hợp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tiên Yên đã được giúp đỡ, hỗ trợ trong thời gian qua. Theo báo cáo của Hội LHPN huyện, 6 tháng đầu năm, Hội đã tổ chức, phối hợp tổ chức rất nhiều hoạt động để góp phần bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em, giúp các đối tượng này được chăm sóc, quan tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, Hội đã kết nối các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tặng 200 suất quà, trị giá 100 triệu đồng, cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già yếu, sống đơn thân. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện cũng trao 2 nhà "Mái ấm tình thương" do Thẩm mỹ viện Bích Hòa tài trợ tại 2 xã Đông Ngũ và Hải Lạng.

Bà Hoàng Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Xá, huyện Tiên Yên (ngoài cùng, bên phải) đỡ đầu cháu Phùng Châu Anh (thị trấn Tiên Yên) mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Hội LHPN huyện cũng phối hợp với CLB Nữ doanh nghiệp tặng 20 suất quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ tại Trường Bán trú TH&THCS Hà Lâu (tổng trị giá 4 triệu đồng). Thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, Hội LHPN huyện kết nối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm đỡ đầu cho nhiều trẻ mồ côi, trẻ không có nguồn nuôi dưỡng trên địa bàn, với mức 300.000-500.000 đồng/trẻ/tháng. Hiện nay, toàn huyện đang có 13 trẻ được đỡ đầu.

Bà Hoàng Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Xá, huyện Tiên Yên, chia sẻ: Cá nhân tôi đỡ đầu cháu Phùng Châu Anh (thị trấn Tiên Yên) mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải ở với bà. Tôi hỗ trợ cháu mức 300.000 đồng/tháng đến khi cháu đủ 18 tuổi. Hoàn cảnh của cháu rất khó khăn và đáng thương. Tôi tin sự hỗ trợ nhỏ bé của mình sẽ là động lực để cháu tiếp tục có nghị lực sống, học tập, có ý thức vươn lên và đạt thành tích tốt.

Hội LHPN huyện cũng đang tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025. Từ đề án này, Hội đã chủ động tuyên truyền cho hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, dư nợ do hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện quản lý là 91 tỷ đồng, với 48 tổ, 1.598 hộ vay. Đặc biệt, Hội LHPN huyện đang duy trì hoạt động 16 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình như: Trồng rau an toàn, trồng nấm, nuôi gà Tiên Yên, trứng vịt biển, nuôi ong lấy mật, vườn ươm cây giống...

Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Yên, cho biết: Thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa trong công tác bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Cụ thể, Hội sẽ triển khai dự án “Tăng cường các quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em tuổi vị thành niên và phụ nữ dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh” ở xã Phong Dụ. Đồng thời, tăng cường huy động các nguồn lực hỗ trợ hoạt động chăm lo, bảo vệ đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em trong toàn huyện.

Quỳnh Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/danh-su-quan-tam-dac-biet-cho-phu-nu-va-tre-em-3195775.html