Xử lý đối tượng xúc phạm, hù dọa lực lượng kiểm soát dịch

Sau khi lực lượng CSGT đuổi gần 2km mới dừng được phương tiện thì ông Cường cự cãi, không chấp hành đồng thời có lời lẽ xúc phạm, hù dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Chiều tối 8/9, chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 đóng tại địa bàn phường 7, thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã tiến hành dừng phương tiện mô tô của ông Trương Phú Cường (SN 1966, ở xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) để thực hiện kiểm soát.

Người đàn ông vượt chốt, có hành động chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, người này không chấp hành mà còn tăng ga vượt chốt. Lực lượng CSGT phải đuổi gần 2km mới dừng được phương tiện thì ông Cường cự cãi, không chấp hành đồng thời có lời lẽ xúc phạm, hù dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Ông Cường sau đó bị khống chế đưa về cơ quan Công an phường 7 để làm việc. Tại đây, người này tiếp tục la lối, không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.

Công an phường 7 đã lập biên bản ông Trương Phú Cường về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc kiểm soát giao thông; không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, không có giấy phép lái xe, không mang theo giấy đăng ký xe và có lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên TP. Cà Mau để tiếp tục xử lý./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/xu-ly-doi-tuong-xuc-pham-hu-doa-luc-luong-kiem-soat-dich-889370.vov