Dành thời gian khắc phục hậu quả mưa lũ, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình chỉ diễn ra trong 1 ngày

Hôm nay (28/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc và sẽ bế mạc luôn trong ngày.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị dự và chỉ đạo đại hội. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt Ban Chấp hành Đảng bộ qua các nhiệm kỳ và 347 đại biểu, đại diện cho gần 75.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.

Ban đầu, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến tổ chức trong ba ngày, từ 21 đến 23/10, nhưng sau đó tạm hoãn do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Hôm nay (28/10), Đại hội đã tiếp tục được tổ chức và rút ngắn thời gian xuống còn 1 ngày, nhằm tập trung vào công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, góp ý vào dự thảo các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng sẽ thảo luận sâu về những giải pháp khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh sau lũ lụt; xây dựng hệ thống các giải pháp căn cơ, bài bản để phòng ngừa và ứng phó với tác động thiên tai, bão lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII đề ra 4 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp cần thực hiện trong 5 năm tới.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh: "Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII là Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà. Đại hội đã lựa chọn chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là kỳ vọng to lớn của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, và cũng chính là mong muốn của Trung ương, của đồng bào, đồng chí cả nước đối với Quảng Bình".

Theo Báo cáo Chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh gặp nhiều thách thức, khó khăn chưa từng có nhưng với sự giúp đỡ to lớn của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo, quyết liệt của Đảng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Quảng Bình đã từng bước vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm năm đạt 6,13%; thu ngân sách tăng bình quân 17,4%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực.

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 61,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, một số hạ tầng quan trọng được hình thành như: cảng biển Hòn La, cảng hàng không Đồng Hới, cửa khẩu quốc tế Cha Lo…

Công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, tỉ lệ hộ nghèo năm 2020 còn dưới 4%, giảm bình quân 2,1%/năm.

Lê Hải (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/danh-thoi-gian-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-dai-hoi-dang-bo-tinh-quang-binh-chi-dien-ra-trong-1-ngay-d139138.html