Danh thủ Lescott giao lưu với hàng trăm em nhỏ làng trẻ SOS tại Việt Nam

Sáng 15/9, danh thủ Lescott đã có dịp giao lưu với hàng trăm em nhỏ ở làng trẻ SOS (Hà Nội) trong chuỗi chương trình hợp tác của SHB - Man City.

Sáng 15/9, danh thủ Lescott cùng hai chiếc cúp bạc Premier League và Carabao Cup đã có mặt tại làng trẻ SOS (Hà Nội).

Sáng 15/9, danh thủ Lescott cùng hai chiếc cúp bạc Premier League và Carabao Cup đã có mặt tại làng trẻ SOS (Hà Nội).

Lescott là cựu trung vệ khá nổi tiếng của Man City. Anh là một trong những người đã đặt nền móng cho giai đoạn "hóa rồng" của nửa xanh thành Manchester.

Lescott cũng từng có thời gian khoác áo ĐT Anh (26 trận). Anh được sự chào đón nồng nhiệt từ hàng trăm em nhỏ ở làng trẻ SOS.

Trung vệ người Anh tỏ ra rất thân thiện với các em thiếu nhi. Anh sẵn sàng bắt tay, chụp ảnh chung và ký tặng các em nhỏ.

Nằm trong chuỗi sự kiện hợp tác giữa SHB và Man City, việc Lescott có mặt ở làng trẻ SOS đã góp phần lan tỏa thương hiệu của SHB và Man City tại Việt Nam.

Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn và nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan truyền thông trong nước.

Lescott cho biết anh rất vui khi được đến thăm Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ về độ cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam, đặc biệt là các CĐV nhí.

Hai chiếc cúp bạc danh giá của Man City xuất hiện cùng Lescott ở sự kiện này.

Những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do các em nhỏ thể hiện.

"Tôi rất ấn tượng với các CĐV nhí của Việt Nam và hi vọng một ngày nào đó lại có dịp trở lại đây" - Lescott cho biết.

Toàn cảnh hội trường sự kiện đón Lescott và hai chiếc cúp của Man City.

Phó Tổng giám đốc SHB - bà Ninh Thị Lan Phương cho biết: "Ngày hôm nay, cùng với CLB Man City, SHB rất vui mừng mang tới món quà đặc biệt đầy ý nghĩa - chiếc cúp Ngoại hạng Anh và cúp Liên đoàn Anh đến với các em nhỏ ở làng trẻ SOS. Ban lãnh đạo SHB mong muốn: Đây sẽ là động lực để các em không ngừng nỗ lực và luôn tự tin để đạt được ước mơ của mình".

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/danh-thu-lescott-giao-luu-voi-hang-tram-em-nho-lang-tre-sos-tai-viet-nam-813067.vov