Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: 'Quang Hải sẽ đá tiền đạo trước Malaysia'

Trả lời phỏng vấn Zing.vn, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn nhận định HLV Park Hang-seo sẽ bố trí Nguyễn Quang Hải trở lại hàng công khi đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia.

Các nhà vô địch 2008 nói về những người cùng vị trí tại AFF Cup 2018 Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2008 có những nhận xét về Công Phượng, Xuân Trường hay Quang Hải, những người chơi cùng vị trí của họ tại AFF Cup lần này.

Vào lúc 19h30 ngày 16/11, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp đón đối thủ Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình. Màn so tài giữa hai đội gần như quyết định vị trí số 1 ở bảng A giải đấu AFF Cup 2018. Chính vì thế cả đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều đặt quyết tâm chiến thắng.

Trước trận đại chiến giữa hai đội, Zing.vn có cuộc trò chuyện cùng danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. Tiền vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam nhận định HLV Park Hang-seo sẽ thực hiện vài điều chỉnh trước ngày đối đầu Malaysia. Và Quang Hải có thể được trả lại vị trí sở trường trên hàng công.

Quang Hải đá tiền đạo, Hùng Dũng cặp Xuân Trường

Trận ra quân gặp đội tuyển Lào, Quang Hải được HLV Park Hang-seo bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Lương Xuân Trường. Kết quả là tiền vệ mang áo số 19 thể hiện phong độ thuyết phục. Anh là người kiến tạo lối chơi cho đội nhà và ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 từ một cú đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm địa.

Danh thủ Hồng Sơn đánh giá rất cao Quang Hải ở trận gặp tuyển Lào. “Quang Hải là một trong những cầu thủ hay nhất ở trận ra quân. Trong thế trận áp đảo hoàn toàn của đội tuyển Việt Nam, cậu ấy là người kết nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. So với Xuân Trường, Quang Hải di chuyển nhiều hơn và có đóng góp rất lớn vào lối chơi”, anh đánh giá.

Quang Hải sút phạt đẹp mắt vào lưới đội tuyển Lào, ấn định chiến thắng 3-0 cho Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.

Trước đội tuyển Lào yếu thế ở mọi phương diện, các học trò của HLV Park Hang-seo kiểm soát bóng hơn 87%. Cá biệt ở 7 phút đầu trận, đội tuyển Việt Nam thậm chí cầm bóng đến 94%. Nhờ vậy, Xuân Trường và Quang Hải thoải mái tấn công mà không chịu quá nhiều áp lực ở khâu phòng ngự. Thế nhưng khi đối đầu Malaysia, mọi chuyện sẽ rất khác.

Cựu tiền vệ Hồng Sơn phân tích: “Đẳng cấp của Malaysia hoàn toàn khác so với Lào, thế nên HLV Park phải có điều chỉnh. Chắc chắn áp lực phòng ngự ở tuyến giữa sẽ tăng lên và bộ đôi Quang Hải, Xuân Trường khó lòng đảm bảo. Rất khó để nhận định HLV Park sẽ làm gì, nhưng có thể ông ấy sẽ tăng chất thép cho tuyến giữa”.

Bên cạnh Quang Hải và Xuân Trường, trong tay vị chiến lược gia người Hàn Quốc còn có hai tiền vệ trung tâm mạnh ở khả năng phòng ngự là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Huy Hùng. Danh thủ Hồng Sơn đưa ra quan điểm: “Tôi nghĩ ông Park sẽ dùng Hùng Dũng đá cặp Xuân Trường nếu cậu ấy đảm bảo thể lực. Khi đó, Quang Hải sẽ được đẩy lên chơi tiền đạo trên hàng công”.

Chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Lào đánh dấu sự trở lại của Xuân Trường sau thời gian đánh mất phong độ vì căn bệnh ở mũi. Hướng đến 90 phút quan trọng trước đội tuyển Malaysia, danh thủ Hồng Sơn đặt niềm tin vào "hậu bối" Xuân Trường.

“Xuân Trường là mẫu tiền vệ có khả năng chuyền bóng hoàn hảo. Cậu ấy không quá phù hợp ở thế trận áp đảo của đội tuyển. Nhưng trước đối thủ ngang tầm như Malaysia, Xuân Trường sẽ phát huy tốt nhất khả năng cầm bóng và phát động tấn công”, anh nhấn mạnh.

Malaysia đá phòng ngự phản công, có thể chơi tiểu xảo

Dưới góc nhìn của một danh thủ từng nhiều lần cùng đội tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia, Hồng Sơn đánh giá rất cao “Những chú hổ vàng”: “Khi tôi còn thi đấu, Malaysia là đối thủ rất khó chịu với đội tuyển Việt Nam. Về sau, đội bóng này giữ vững phong cách chơi bóng và nhiều lần khiến đội tuyển của chúng ta ôm hận”.

Anh nói tiếp: “Cầu thủ Malaysia mạnh ở tốc độ, thể lực, lối chơi lỳ lợm và đặc biệt kỷ luật. Ở AFF Cup 2018, đội hình Malaysia có hai tiền đạo đáng sợ là Idlan Talaha và Zaquan Adha. Đặc biệt nhất phải kể đến tiền vệ chạy cánh nhập tịch Mohamadou Sumareh. Anh ta thi đấu đa năng, tốc độ và thể lực dồi dào”.

Danh thủ Hồng Sơn muốn thầy trò HLV Park giữ vững tập trung trước Malaysia.

Trước khi hành quân đến “chảo lửa” Mỹ Đình, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có màn chạy đà khá hoàn hảo khi đánh bại đội tuyển Campuchia 1-0 và Lào 3-1. Chỉ cần giành ba điểm trước đội tuyển Việt Nam, Malaysia sẽ chắc chắn vào chơi ở bán kết bất chấp kết quả trận đấu cuối cùng với Myanmar.

Danh thủ Hồng Sơn dự đoán cục diện ở trận tới: “Tôi nghĩ đội tuyển Malaysia sẽ chơi phòng ngự phản công khi thi đấu trên sân khách. Trong quá khứ, đó luôn là lối chơi mà họ lựa chọn mỗi khi có dịp gặp tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park phải hết sức cẩn trọng vì chỉ cần mất tập trung, chúng ta sẽ trả giá đắt”.

Tiền vệ lừng danh của bóng đá Việt Nam lên tiếng cảnh báo tập thể trẻ trung của HLV Park: “Cầu thủ Malaysia có chất lượng, chơi rắn và sẵn sàng tiểu xảo trong thời điểm nhạy cảm. Đội tuyển Việt Nam có thể đặt mình ở cửa trên, nhưng không thể xem thường đối thủ. Bài học 4 năm về trước với chúng ta vẫn còn đó”.

Tại AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam từng hạ gục Malaysia tại vòng bảng và gián tiếp khiến “Những chú hổ” sớm dừng bước. Thế nhưng, lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam khi ấy được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura thất thủ 4-2, qua đó tan giấc mơ vô địch từ bán kết.

Ở 10 trận gặp đội tuyển Malaysia tại sân chơi AFF Cup, Việt Nam áp đảo với thành tích thắng 5, hòa 2 và thua 3. Dù vậy, 3 lần đội tuyển Việt Nam gục ngã trước đối thủ đều mang tính chất quyết định.

Quang Hải lập siêu phẩm sút phạt vào lưới ĐT Lào Phút 68 trong trận ra quân gặp ĐT Lào tại bảng A AFF Cup 2018, tiền vệ Quang Hải thực hiện cú sút phạt đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐT Việt Nam.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Viết Tuệ (ghi)
Ảnh: Thuận Thắng, Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/danh-thu-nguyen-hong-son-quang-hai-se-da-tien-dao-truoc-malaysia-post892359.html