Giết người còn dã man hiếp dâm nạn nhân, kẻ thủ ác nhận án tử hình

Ngày 5/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Lâm Văn Đởi (22 tuổi, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) mức án tử hình về tội 'giết người' và 'hiếp dâm'; buộc bị cáo bồi thường 155 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Bị cáo Lâm Văn Đởi tại phiên tòa sở thẩm. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Theo cáo trạng, Lâm Văn Đởi học hết lớp 6, làm công nhân của một công ty khai thác và chế biến đá tại xã Châu Lăng. Tại đây, Đởi thường xuyên đến nhà ông Trần Văn Để (ngụ ấp Lò Rèng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để nhậu và nảy sinh tình cảm với chị Trần Thị Thu Hiền (sinh năm 1991) – con gái ông Để.

Khoảng 14 giờ 3/1, thấy Hiền đang cho dê ăn dưới chân núi Mồ Côi (ấp Bằng Rò, xã Châu Lăng), Đởi đến gần xin được quan hệ nhưng Hiền không đồng ý, cả hai xảy ra cự cãi. Đởi đã đẩy nạn nhân ngã xuống đất để thực hiện hành vi giao cấu. Khi bị chị Hiền chống cự quyết liệt, Đởi đã dùng hai tay bóp cổ nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, thấy chị Hiền còn cử động, Đởi đánh vào đầu chị Hiền, siết cổ cho đến khi chị ngạt thở tử vong. Tiếp đó, Đởi hai lần quan hệ tình dục với thi thể nạn nhân rồi kéo xác chị Hiền giấu vào bụi cây. Thực hiện xong hành vi tàn ác, Đởi ung dung trở về nhà ngủ và bị bắt chiều cùng ngày.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/giet-nguoi-con-da-man-hiep-dam-nan-nhan-ke-thu-ac-nhan-an-tu-hinh-20180605222128511.htm