Dành tiền thưởng giúp học sinh nghèo

Em Đặng Hương Giang, dân tộc Dao, thôn Đồng Băm, xã Hùng Đức (Hàm Yên), Bí thư Chi đoàn lớp 11B, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Hàm Yên đã dành hết số tiền thưởng học sinh giỏi trong năm học 2022-2023 của mình để tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại Trường Tiểu học Hùng Vân, xã Hùng Đức.

Em Đào Hương Giang (giữa) trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Hùng Vân.

Em Đào Hương Giang (giữa) trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Hùng Vân.

Là một học sinh giỏi toàn diện của trường, trong năm học 2022-2023, Hương Giang đã xuất sắc đạt học sinh giỏi, giải Khuyến khích thi thí nghiệm thực hành môn Sinh học cấp tỉnh và giải Khuyến khích khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Với tổng số tiền thưởng 950 nghìn đồng, em Giang đã tặng lại cho 3 em có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Hùng Vân.

Em chia sẻ, ban đầu với số tiền thưởng này, em dự định sẽ mua đồ dùng học tập tặng em gái của mình năm nay sẽ vào lớp 1. Tuy nhiên, em đã thay đổi khi biết được còn nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cần được sẻ chia và động viên, vì vậy em đã dành toàn bộ số tiền để mua quà tặng 3 bạn nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Bắc, mẹ của Hương Giang chia sẻ, khi Hương Giang bày tỏ ý định tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chị và chồng rất ủng hộ. Chị luôn dạy con phải biết sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Hương Giang cũng hay tham gia các hoạt động tình nguyện như đi cắt tóc miễn phí, cùng các phật tử chùa Phật Quang (Hàm Yên) nấu cơm miễn phí cho các bạn học sinh tham gia kỳ thi THPT, ủng hộ các bạn khó khăn trong trường…

Năm học 2022-2023, Hương Giang có điểm tổng kết đạt 8,2, riêng môn Sinh học em đạt 9,1. Hương Giang ước mơ sau này sẽ trở thành bác sỹ. Em chia sẻ: “Quê em còn nghèo lắm, nhiều người có bệnh không có tiền để chữa trị, vì vậy, em mong muốn được trở thành bác sỹ để có thể giúp người dân khám, chữa bệnh. Để làm một bác sỹ giỏi, em biết mình cần cố gắng học tập và rèn luyện bản thân mình nhiều hơn nữa”.

Số tiền trao tặng tuy không nhiều nhưng hành động và tấm lòng của Hương Giang dành cho các em nhỏ thật đáng trân trọng. Mong rằng ước mơ của cô gái nhỏ sẽ thành hiện thực để lan tỏa nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Bài, ảnh: Thu Trang

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chuyen-de/nguoi-tot-viec-tot/danh-tien-thuong-giup-hoc-sinh-ngheo-175664.html