Danh tính 16 nạn nhân bị thương nặng trong vụ xe khách rơi xuống vực đèo Lò Xo

Trong vụ tai nạn tại đèo Lò Xo sáng nay, 1-3, có 16 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Danh tính 16 người trong vụ xe khách bị rơi xuống vực đèo Lò Xo, Kon Tum vào sáng nay, 1-3 đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum gồm:

Nguyễn Văn Anh: Sinh năm 1995; địa chỉ: Linh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Nguyễn Văn Quân: Sinh năm 1996; địa chỉ: Linh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Nguyễn Thị Mai: Sinh năm 1991; địa chỉ: Yên Bắc, Hà Nam

Nguyễn Văn Duyệt: Sinh năm 1956; địa chỉ: Do Linh, Quảng Trị

Bùi Thị Thúy: Sinh năm 1958; địa chỉ: Hải Thái, Do Linh, Quảng Trị

Nguyễn Văn Phúc: Sinh năm 1977; địa chỉ: An Long, Phú Giáo, Bình Dương

Bùi Quang Bình: Sinh năm 1972; Địa chỉ: Hà Tĩnh

Cao Văn Thanh: Sinh năm 1987; địa chỉ: Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

Vi Văn Duẩn: Sinh năm 1985; địa chỉ: Krông Năng, Đăk Lăk

Phạm Văn Quyên: Sinh năm 1974; địa chỉ: Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Đặng Thị Lý: Sinh năm 1973; địa chỉ: Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

Trần Ngọc Huy: Sinh năm 1995; địa chỉ: Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Đàm Xuân Trường: Sinh năm 1999; địa chỉ: Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

Đàm Thị Ngại: Sinh năm 1965; địa chỉ: Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

Nguyễn Văn Tuấn: Sinh năm 1997; địa chỉ: Thanh Chương, Nghệ An

Đàm Xuân Hùng: Sinh năm 1991; địa chỉ: Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

Ngoài ra, còn 3 nạn nhân bị thương nhẹ đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei.

16 nạn nhân trong vụ tai nạn tại đèo Lò Xo được chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

Như Báo An ninh Thủ đô đưa tin vào rạng sáng nay, 1-3,tại khu vực đèo Lò Xo đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei) chiếc xe ô tô khách BKS 90B-005.32 chạy tuyến Hà Nam – Gia Lai đã lao xuống vực sâu khoảng 70m làm 1 người chết và 19 người bị thương. Người tử vong tại chỗ là lái xe Vũ Văn Huy, 34 tuổi, quê ở Bình Lục, Hà Nam do bị văng ra ngoài.

Sáng 1-3, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cùng đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Tỉnh đã hỗ trợ cho nạn nhân bị thương là 1 triệu đồng/người và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong.

Ngân Tuyền

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/danh-tinh-16-nan-nhan-bi-thuong-nang-trong-vu-xe-khach-roi-xuong-vuc-deo-lo-xo/759042.antd