Danh tính 2 đối tượng chặn đầu, đập phá xe khách trên Quốc lộ 1A

Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng chặn đầu, đập phá xe khách giữa ban ngày trên Quốc lộ 1A.

Chiều 21/12, Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho báo Công Lý biết đã bắt giữ Hoàng Văn Phong cùng Nguyễn Văn Cường, là 2 đối tượng chặn đầu xe khách, dùng tuýp sắt đập vỡ kính xe trên Quốc lộ 1A.

Hoàng Văn Phong (SN 1991, ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) còn Nguyễn Văn Cường (SN 1995, ở xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Hai đối tượng bị bắt giữ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Thông tin ban đầu từ báo Thanh Niên xác định, khoảng 15 giờ 30 ngày 19/12, xe khách giường nằm của nhà xe Đông Sỹ (ở huyện Hoằng Hóa), mang biển số 36B - 013.97 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa.

Khi xe chạy đến địa phận xã Hoằng Trung (huyện Hoằng Hóa), bất ngờ có 2 thanh niên (một người mặc áo màu xám, người còn lại mặc áo màu đen) đi xe máy nhãn máy hiệu Exciter, biển số 36M1 - 122.17, chạy từ phía sau lên, chặn đầu xe khách, khiến tài xế phải cho xe dừng lại.

Ngay khi xe khách dừng, nam thanh niên mặc áo màu xám, tay cầm gậy sắt dài khoảng 50 cm liên tục đi vòng quanh đập vào kính trước và hai bên hông xe khiến kính bị vỡ. Nam thanh niên đi cùng (người mặc áo màu đen) cũng dùng gạch đá ném vào xe.

Chân dung 2 đối tượng. Ảnh: Công Lý

Chân dung 2 đối tượng. Ảnh: Công Lý

Quá hoảng hốt trước hành động côn đồ của 2 thanh niên trên, tài xế xe khách phải khóa cửa, cùng với khoảng 20 hành khách ngồi trong xe, không dám ra ngoài.

Vụ việc kéo dài khoảng 5 phút ngay trên quốc lộ 1A khiến nhiều người đi đường và người dân địa phương hết sức bất bình, nhưng không ai dám vào can ngăn, do 2 thanh niên có hành động rất hung hãn.

Tài xế xe khách đã điều khiển xe chạy về hướng TP Thanh Hóa, thì 2 đối tượng trên tiếp tục đuổi theo. Sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách và phụ xe nên anh C. đã điều khiển xe chạy vào Phòng Cảnh sát cơ động.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hoằng Hóa đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc. Đến trưa ngày 21/12, Công an huyện đã xác minh, làm rõ danh tính và bắt giữ 2 đối tượng trên.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Phong và Nguyễn Văn Cường khai nhận trước đó trong quá trình tham gia giao thông có xảy ra va chạm với một chiếc xe ôtô khác nên đã vượt lên chặn đầu xe khách của Công ty Vĩnh Quang chạy phía trước để “nhờ” chặn chiếc xe đó và đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát dẫn đến vụ việc trên.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/danh-tinh-2-doi-tuong-chan-dau-dap-pha-xe-khach-tren-quoc-lo-1a-81049-3.html