Danh tính 2 nạn nhân tử vong vụ xe máy tông ô tô chở tân binh nhập ngũ

Liên quan vụ xe máy chạy ngược chiều tông ô tô chở tân binh nhập ngũ ở Thái Bình, hiện cơ quan chức năng đã xác định danh tính 2 người tử vong.

Liên quan vụ xe máy chạy ngược chiều tông ô tô chở tân binh nhập ngũ ở Thái Bình, trưa 6/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, danh tính 2 nạn nhân đi xe máy tử vong được xác định là anh Đỗ Chí K. (SN 2004, trú tại thôn Trình Nhì, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Bùi Tấn Đ. (SN 2004, trú tại thôn Trình Nhất Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải).

Tài xế xe ô tô chở tân binh BKS-17B 020.11 được xác định là anh Trần Văn L. (SN 1990 trú tại xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Hiện trường vụ tai nạn vụ xe máy tông ô tô chở tân binh nhập ngũ khiến 2 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn vụ xe máy tông ô tô chở tân binh nhập ngũ khiến 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng nay (6/2), xe ô tô BKS-17B 020.11 mang phù hiệu Công ty Du lịch Trường Hưng do anh Trần Văn L. điều khiển, chở tân binh từ Hải Phòng về giao quân tại Trung đoàn 8 trên địa bàn huyện Tiền Hải, di chuyển trên Quốc lộ 37 theo hướng từ Hải Phòng về Tiền Hải.

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Thái Hòa, giáp địa phận xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy thì ô tô chở tân binh BKS-17B 020.11 va chạm với xe máy BKS 17B8-426.63 đi ngược chiều, trên xe có Đỗ Chí K. và Bùi Tấn Đ. (chưa xác định ai là người điều khiển).

Chiếc xe máy vỡ vụn nằm dưới gầm xe chở tân binh, 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ

Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe máy lao vào gầm xe khách, vỡ vụn. Đỗ Chí K. và Bùi Tấn Đ. từ trên xe máy văng ra xa, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo các lực lượng chức năng có mặt kịp thời, phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra, Công an huyện Thái Thụy đã có mặt kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng, điều tra vụ việc.

Trần Kim

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/danh-tinh-2-nan-nhan-tu-vong-vu-xe-may-tong-o-to-cho-tan-binh-nhap-ngu-d581003.html