Danh tính 3 học sinh bị sóng biển cuốn trôi mất tích

Liên quan đến vụ 3 học sinh ở huyện Giao Thủy bị sóng biển cuốn trôi mất tích, hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 nạn nhân nói trên.

 Các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 thi thể nạn nhân. Ảnh: AL.

Các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 thi thể nạn nhân. Ảnh: AL.

Cụ thể, danh tính 3 nạn nhân gồm: em N.T.B.N.; em Đ.T.N.Y. và em T.T.P.T. Ngoài ra, 2 em được cứu sống là: em T.H.G. và em P.T.X.

Tất cả các em nói trên đều sinh năm 2008, trú tại xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Hiện tại, Đồn Biên Phòng Quất Lâm đang phối hợp Công an huyện Giao Thủy, chính quyền địa phương và Công an các xã Giao Long, Bạch Long, Giao An cùng quần chúng nhân dân tìm kiếm 3 thi thể nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 12/5, một nhóm học sinh lớp 7 Trường THCS Giao An (gồm 11 nữ, 7 nam) có rủ nhau ra cống số 8 (thuộc xã Giao Long, huyện Giao Thủy) để chơi và tắm biển. Tuy nhiên, 5 em học sinh trong nhóm bất ngờ bị đuối nước.

Thấy vậy, các em còn lại trong nhóm tri hô người dân gần đó đến ứng cứu. Nghe tiếng kêu cứu, anh Trần Văn Tuệ (SN 1989, xóm 22, xã Giao Long) đã nhanh chóng chạy ra để cứu các em. Song, chỉ cứu được 2 em, còn 3 em bị sóng biển cuốn trôi.

MAI CHIẾN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/danh-tinh-3-hoc-sinh-bi-song-bien-cuon-troi-mat-tich-d290784.html