Danh tính 3 nghi can nổ súng bắn chết người ở Kon Tum

Sau khi bắt giữ được 3 nghi can liên quan đến vụ nổ súng khiến một người chết, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành bàn giao cho Công an tỉnh Kon Tum xử lý.

Chiều 28/3, nguồn tin từ cơ quan Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đang tiến hành dẫn giải 3 nghi can nổ súng bắn chết người vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ đưa về địa phương để điều tra xử lý.

Theo đó, 3 nghi can bị bắt giữ di lý về tỉnh Kon Tum gồm: Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ngụ xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Đậu Văn Nhật (ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Ngọc Chung (ngụ phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An).

3 nghi can bị bắt giữ (ảnh Lao Động)

Cũng theo nguồn tin này, sau khi bắt được 3 nghi can, cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai ngay tại trụ sở UBND xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi). Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến chứng kiến sự việc. Đến 14h40 cùng ngày, 3 nghi can bị Công an tỉnh Kon Tum áp giải lên xe ô tô đưa về Kon Tum điều tra xử lý.

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến trụ sở UBND xã Sơn Ba chứng kiến vụ việc.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã thông tin, khoảng 11h ngày 27/3, 2 người đàn ông đi ô tô bán tải biển số 37C-232.00 là Nguyễn Mạnh C. (SN 1988), Thanh Lê Văn X. (SN 1982) cùng ngụ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang đánh bida tại quán Khải Sơn (số 72, Lê Quý Đôn,TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) thì bị một số đối tượng lạ mặt dùng súng bắn. Hậu quả, anh C. chết tại chỗ, anh X. bị thương. Sau khi gây án nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/danh-tinh-3-nghi-can-no-sung-ban-chet-nguoi-o-kon-tum-a364159.html