Danh tính 4 người tử vong trong vụ cháy nhà ở TP.HCM, 1 nạn nhân là giáo viên

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính 4 người tử vong trong vụ cháy trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10 là thành viên trong cùng gia đình, trong đó có 1 người là giáo viên.

Liên quan đến vụ cháy nhà rạng sáng 17/2 trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, cơ quan chức năng đã xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong.

Theo điều tra, cả 4 người này đều là người thân trong 1 gia đình. Danh tính 4 nạn nhân được xác định gồm: N.T.H.X (SN 1978), L.T.H.T (SN 1977), T.Q.C (SN 1986) và L.H.D (SN 1968).

Tại hiện trường, nhiều người dân hiếu kỳ đến chứng kiến vụ việc. Bên trong nơi căn nhà cháy được phong tỏa nghiêm ngặt, chỉ có lực lượng chức năng liên quan mới được vào bên trong.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, tổng diện tích bị cháy ước khoảng 101m2, gồm nhà dân 623/20/21 (50m2), tầng 1 nhà dân số 623/20/19 (51m2).

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH. cùng lực lượng Công an quận 10 bảo vệ không cho cháy lan sang căn nhà số 623/20/17, 623/20/23 và ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Khoảng 11h cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến động viên, thăm hỏi gia đình 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy.

Tại hiện trường, Bí thư Nguyễn Văn Nên quan sát và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân.

Bà Thúy - nhân chứng tại hiện trường cho biết, các nạn nhân tử vong đều sống trong một nhà. Thời điểm cháy, căn nhà có 7 người, trong đó có 3 người thoát ra từ trên lầu bị thương và 4 người kẹt lại bên trong tử vong. Trong 4 nạn nhân tử vong, một phụ nữ là giáo viên tiểu học tại quận 5.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đức Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/danh-tinh-4-nguoi-tu-vong-trong-vu-chay-nha-o-tphcm-1-nan-nhan-la-giao-vien-192240217141140268.htm