Danh tính 5 nạn nhân vụ tai nạn đường sắt tại Hải Dương

Danh tính 2 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu là Vũ Thị Đỉ (SN 1953, trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Đoàn Văn Sơn (SN 1994, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình).

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục thông tin về vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm ở Hải Dương, trong số 5 nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra ở khu gian Tiền Trung – Hải Dương, tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng có 2 người đã tử vong do vết thương quá nặng.

Danh tính 2 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu là Vũ Thị Đỉ (SN 1953, trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Đoàn Văn Sơn (SN 1994, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình).

Hiện trường vụ tai nạn

Ba người bị thương là: Đoàn Văn Trà, (SN 1992, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình), Trần Trung Hải, (SN 1997, trú tại xã Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình), Lê Văn Lợi (SN 1992, trú tại xã Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương). Các nạn nhân đều là người trong gia đình, có quan hệ họ hàng với nhau ở thị trấn Gia Lộc (Hải Dương) và đang đi đám cưới ở thôn Vũ Xá.

Vụ va chạm làm xe ô tô 34A- 066.13 bị hư hỏng nặng, đầu tàu hỏa bị hư hỏng nhẹ.

Trong 3 người bị thương, một người đã được chuyển lên Hà Nội và 2 người còn lại được điều trị ở Hải Dương.

Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được người điều khiển chiếc xe ô tô BKS 34A - 066.13. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an thành phố Hải Dương khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/danh-tinh-5-nan-nhan-vu-tai-nan-duong-sat-tai-hai-duong