Danh tính các nạn nhân vụ sập cần cẩu làm 3 người chết, 5 người bị thương

Chiều 22/2, Công an huyện Bàu Bàng, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các ban ngành chức năng huyện Bàu Bàng tiến hành điều tra làm rõ vụ sập cần cẩu làm 3 người chết, 2 người bị thương.

 Hiện trường vụ sập cần cẩu khiến 3 người chết.

Hiện trường vụ sập cần cẩu khiến 3 người chết.

Theo đó, vụ việc xảy ra trong công trình của công ty TNHH Polytex Far Eastern (có địa chỉ đóng tại KCN Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng).

Như đã thông tin, vào trưa cùng ngày, 5 công nhân đang đứng trên cần cẩu để làm việc, thì bất ngờ trụ cần cẩu bị gãy khiến cả chiếc cần cẩu đổ sập kéo theo 5 nam công nhân cùng rơi xuống đất.

Nghe tiếng động mạnh, mọi thứ trong công trình như rung lắc, các công nhân khác chạy tới kiểm tra thì phát hiện 3 người đã chết, 2 người khác bị thương nặng được sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện.

Tới chiều nay, Công an đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong gồm Đặng Văn Gấm (34 tuổi), Đặng Văn Thắng (23 tuổi, cùng quê tỉnh Kiên Giang) và K’Sơn (24 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng).

Ngoài ra còn 2 người bị thương là anh K’Sản (28 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) và ông Nguyễn Anh Bảo (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Hiện UBND huyện Bàu Bàng đã hỗ trợ các nạn nhân 10 triệu đồng. Cơ quan Công an cũng tiến hành các thủ tục pháp y, sau đó bàn giao thi thể các nạn nhân cho người thân đưa về quê lo hậu sự.

Nam Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/danh-tinh-cac-nan-nhan-vu-sap-can-cau-lam-3-nguoi-chet-5-nguoi-bi-thuong-83429.html