Danh tính các nạn nhân vụ sập tháp cẩu làm sáu người thương vong ở Bình Dương

Chiều 22/2, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính các nạn nhân, cũng như nguyên nhân ban đầu vụ tại nạn lao động khiến nhiều người thương vong trong buổi trưa cùng ngày.

Danh tính các nạn nhân được xác định: Anh Đặng Văn G., SN 1986, quê tỉnh Kiên Giang; K' S., SN 1996, quê tỉnh Lâm Đồng; Đặng Văn Th., SN 1997, quê tỉnh Kiên Giang. Cả 3 nạn nhân này tử vong tại hiện trường.

Hai nạn nhân bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện là Nguyễn Anh Bảo, SN 1975, ngụ tỉnh Bình Dương và K' Sản (SN 1992). Một nạn nhân khác kịp chạy nên may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động được cơ quan chức năng kết luận: “Đây là vụ tai nạn sập tháp cẩu chứ không phải sập giàn giáo, xảy ra lúc gần 11h trưa tại công trình xây dựng trong công ty Polytex Far Eastern, thuộc Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tổ xây dựng gồm có 6 người đang làm việc trên cẩu tháp thì bất ngờ trụ cẩu tháp bị gãy khiến cẩu tháp bị đổ sập xuống.

Vụ việc khiến anh G., S, Th. tử vong tại hiện trường. Anh Bảo, anh Sản bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó”.

Đại diện UBND huyện Bàu Bàng cho hay, chính quyền huyện đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng để lo hậu sự.

Như thông tin đã đưa, vụ tai nạn lao động xảy ra gần trưa ngày 22/2, tại công trình đang xây dựng trong công ty Polytex, Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyên Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Có 6 người không kịp chạy thoát, bị các thanh sắt rơi trúng người gây tử vong và thương tích nặng.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Hoàng Việt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/danh-tinh-cac-nan-nhan-vu-sap-thap-cau-lam-sau-nguoi-thuong-vong-o-binh-duong-a466609.html