Danh tính các nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng

Cơ quan chức năng đã công bố danh tính cụ thể của các nạn nhân gặp nạn trong vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 19 người thương vong tại Cao Bằng

Liên quan đến vụ việc, xe khách dường nằm của nhà xe Duyệt Thủy mang BKS:17K - 8496 lao xuống vực sâu dưới chân đèo Cao Bắc thuộc Km 250 Quốc lộ 3 thuộc địa phận huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), trao đổi với PV, ông Lục Văn Đại, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện có 4 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực đã tử vong 15 ca đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Trong số đó, có 1 ca chấn thương sọ não hiện đang phải thở máy, còn lại những trường hợp khác đa chấn thương, chấn thương cột sống... “Chúng tôi đã xuống bệnh viện, phân loại và chỉ đạo cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân” ông Đại cho hay.

Hiện tất cả các bệnh nhân được đưa đến đã được sơ cứu, phân loại điều trị với 3 ca cấp cứu, 12 ca nằm điều trị ở khoa ngoại chấn thương.

Được biết, trong số các nạn nhân có 1 cháu bé 11 tuổi được giải cứu từ trong chiếc xe bị nạn, lúc đầu khi nạn nhân được đưa ra, nhiều người nghĩ cháu đã tử vong.

Sau khi cấp cứu, cháu đã tỉnh táo trở lại. Nguyên nhân là cháu bị mắc kẹt, bị thương, đau đớn nên choáng váng, ngất đi, gọi không thưa.

Danh tính cụ thể các nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn cũng được cơ quan chức năng xác định. Trong đó:

Danh sách các nạn nhân tử vong:

1. Lương Văn Thức (SN 1975) quê ở Thái Bình

2. Nguyễn Doãn Đạo (SN 1982) quê ở Thái Bình

3. Đàm Thị Thơm (SN 1963) Phố mới Quảng Uyên (Cao Bằng)

4. Trịnh Tiến Hoàng (SN 1990) quê ở Thái nguyên

Danh sách những người bị thương nặng:

1. Phụ xe Trần Thanh Khánh quê ở Lào Cai

2. Nguyễn Thị Hảo (SN 1980)

3. Đảo Thị Khuyên (SN 1954) quê ở Thái Bình

Danh sách các nạn nhân bị thương nhẹ:

1. Trịnh Tuấn Duy (SN1993)

2. Hoàng Mạnh Cường (SN 1982) quê Thái Bình

3. Trần Trung Kiên (SN 2007) quê Thái Bình

4. Đặng Tuấn Điệp (SN 2001) quê Thái Bình

5. Nguyễn Văn Ninh (SN 1960) quê Thái Bình.

6. Phạm Thế Vinh (SN 1980), quê Thái Bình

7. Đặng Huy Bùi (SN 1976).

8. Nguyễn Hữu Tựa (SN1976) quê Hưng Yên

9. Trương Phúc Khoa (SN 1996) quê Cao Bằng

10. Vũ Duy Ghênh (SN1958) quê Hưng Yên

11. Ngô Văn Vọng (SN1954) quê Hưng Yên

12. Vũ Thảo Nguyên (SN2001) quê Cao Bằng

13. Đàm Hoàng An (SN 1976) quê Cao Bằng

Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết: Trưa 22/7, hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng là bà Nguyễn Bích Ngọc cùng ông Nguyên Trung Thảo cùng lực lượng chức năng đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với gia đình có người tử vong, bị thương trong vụ xe khách rơi xuống vực đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Bước đầu, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ Quốc, Hội chữ thập đỏ hỗ trợ 12 triệu đồng/1 người tử vong, 3 triệu đồng/1 người bị thương. Ban An toàn giao thông tỉnh Cao Bằng hỗ trợ 4 triệu đồng/1 người tử vong, 2 triệu đồng/1 người bị thương.

Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng thăm hỏi, động viên các nạn nhân gặp nạn. Ảnh: VOV

Đồng thời, UBND tỉnh Cao Bằng cũng có ý kiến chỉ đạo Bệnh viện huy động lực lượng, phương tiện tập trung cứu chữa người bị thương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Đời sống Plus đã đưa tin, vào khoảng 6h sáng ngày 22/7, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Duyệt Thủy chạy tuyến Cao Bằng – Thái Bình đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 3.

Khi đi đến đoạn Km 250 Quốc lộ 3 thuộc địa phận chân đèo Cao Bắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) thì bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu.

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/danh-tinh-cac-nan-nhan-vu-xe-khach-lao-xuong-vuc-o-cao-bang-47912-3.html