Danh tính đối tượng dùng dao uy hiếp xâm hại bé gái 8 tuổi ở Thái Bình

Đối tượng được xác định là Lã Quý Phóng (44 tuổi) ở xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã có 6 tiền án.

Đối tượng Phóng tại cơ quan công an

Đối tượng Phóng tại cơ quan công an

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, chiều 3/1, Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Lã Quý Phóng (44 tuổi) ở thôn Bắc, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng để điều tra dấu hiệu phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 2/1 tại thôn Bắc, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng. Thời điểm này, Phóng đi vào nhà bà N.T.T và thấy cháu T.TM.A (8 tuổi, cháu nội bà N.T.T) đang chơi với em. Nảy sinh ý đồ đen tối nên Phóng đã dùng dao uy hiếp, đưa cháu T.T.M.A vào nhà tắm giở trò đồi bại. Sau khi xâm hại cháu T.T.M.A, Phóng bỏ trốn.

Nhận được trình báo của người dân, Công an huyện Đông Hưng đã tổ chức truy tìm và bắt được Phóng vào đêm 2/1.

Phóng là đối tượng có 6 tiền án, không nghề nghiệp ổn định. Phóng là con nghiện lâu năm, mãn hạn tù vì tội hiếp dâm và mới trở về địa phương sinh sống thì xảy ra sự việc trên.

Qua tìm hiểu được biết, bé gái đang học lớp 2 và ở nhà với ông bà do bố đi làm ăn xa, mẹ đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Hiện cháu A. đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình. Ngay sau khi nắm được sự việc, Sở LĐ, TB & XH tỉnh, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên cháu bé và gia đình.

Cơ quan công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đức Tâm

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/danh-tinh-doi-tuong-dung-dao-uy-hiep-xam-hai-be-gai-8-tuoi-o-thai-binh-d447858.html