Danh tính gây bất ngờ của người mẹ tử nạn khi dắt con gái đi trên cầu Thanh Trì

Người tử vong chính là người phụ nữ nhiều năm dẫn con đi xin tiền trên khu vực cầu Thanh Trì.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì làm 1 người phụ nữ tử vong và 1 cháu nhỏ bị thương, ngày 16/2 cơ quan chức năng huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết, người phụ nữ tử vong sau va chạm với xe máy trên cầu Thanh Trì được xác định là chị N.B.T (SN 1986, thuê trọ tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Hình ảnh 2 mẹ con thường đi ăn xin trên cầu Thanh Trì và hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Hình ảnh 2 mẹ con thường đi ăn xin trên cầu Thanh Trì và hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Nam thanh niên điều khiển xe máy liên quan đến vụ TNGT được xác định là Nguyễn V.N. (SN 2001, tại xóm 5 thôn Dền, Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, TP Bắc Ninh).

Thi thể người mẹ tử vong đã được bàn giao cho cơ quan chức năng, còn cháu bé con người phụ nữ này đã được đưa về trạm y tế xã để xử lý vết thương.

Theo tìm hiểu, nạn nhân N.B.T cùng cháu bé nói trên từng được báo chí và mạng xã hội đăng tải nhiều về hình ảnh hàng ngày của chị, hai mẹ con thường dắt nhau đi trên cầu Thanh Trì với lý do "xin đi nhờ".

Dù đã được người dân và các tài xế cho tiền hai mẹ con và khuyên trở về nhà, không nên đi ăn xin trên cầu Thanh Trì vì rất nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông, tuy nhiên người phụ nữ này không nghe.

Ông Nguyễn Hữu Nhật, Chủ tịch UBND xã Đông Dư (Gia Lâm) cho biết thêm, hai mẹ con gặp nạn không có nơi ở cố định, thường xuyên đi bộ trên cầu Thanh Trì để ăn xin. Người phụ nữ này từng được nhiều người khuyên không nên đi ăn xin trên cầu vì sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông nhưng chị này không nghe.

“Chúng tôi định làm thủ tục đưa cháu bé về trung tâm bảo trợ xã hội nhưng cháu bé nói có bà ngoại tên Hồng, có cậu tên Trung ở phường Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm). Hiện chúng tôi đã tìm được gia đình cháu bé và liên hệ tới đón cháu về”, ông Nhật thông tin.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/danh-tinh-gay-bat-ngo-cua-nguoi-me-tu-nan-khi-dat-con-gai-di-tren-cau-thanh-tri-20200217083226275.htm