Danh tính nạn nhân tử vong vụ cháy khách sạn Sao Mai ở Hải Phòng

Sau khi báo tin cháy cho lực lượng chức năng, nạn nhân đã chạy lên tầng 4 để lấy một thứ đồ gì đó và tử vong ở khu vực cầu thang do ngạt khói.

Hiện trường vụ cháy khách sạn Sao Mai.

Hiện trường vụ cháy khách sạn Sao Mai.

Liên quan đến vụ cháy khách sạn Sao Mai Plaza ở 54 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng khiến 1 nữ nhân viên tử vong. Tối ngày 17/3, trao đổi với PV, Đại tá Lê Quốc Đạt, phó phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Hải Phòng cho biết, nạn nhân chính là người đã báo tin cháy.

Theo Đại tá Đạt, chúng tôi nhận được tin báo cháy vào khoảng 9h50. Do một nữ nhân viên tên là Hoàng Thị Lan Phương (SN 1985, ngụ phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) báo về phòng Cảnh sát PCCC và sau đó chính nữ nhân viên này là nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn".

Đại tá Đạt cho biết thêm, sau khi báo tin, chắc nữ nhân viên này quên đồ gì trên tầng 4 nên đã chạy lên lấy, sau đó đã tử vong ở khu vực cầu thang.

Trước đó, như Đời Sống Plus đã đưa tin, khoảng 10h sáng 17/3, người dân phát hiện một đám cháy dữ dội phát ra từ khách sạn Sao Mai, trên đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ khu massage tầng 1 rồi lan sang các phòng khác và nhanh chóng bùng lên các tầng trên khách sạn Sao Mai. Phát hiện sự việc, các nhân viên và khách nghỉ tại khách sạn chạy tán loạn để thoát thân, đồng thời báo cáo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC Hải Phòng đã điều động 6 xe chuyên dụng, gần 100 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Tuy nhiên ngọn lửa quá lớn, nội thất bên trong khách sạn làm bằng gỗ và đệm da nên lửa cháy mạnh. Vụ hỏa hoạn làm một nữ nhân viên khách sạn tử vong, nhiều người mắc kẹt may mắn đã được giải cứu.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh VietNamNet

Được biết khách sạn Sao Mai mới khai trương cách đây khoảng 1 tuần. Khách sạn có mặt bằng khoảng 300m2, xây dựng 4 tầng. Mặt tiền khách sạn rộng 6m, sâu khoảng 25m. Khách sạn có một cửa ra vào tiếp giáp đường Lạch Tray, 3 phía có nhà dân vây kín. Ngoài kinh doanh phòng nghỉ, khách sạn có dịch vụ massage, xông hơi và phòng chứa rượu vang.

Đình Văn - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/danh-tinh-nan-nhan-tu-vong-vu-chay-khach-san-sao-mai-o-hai-phong-63213-3.html