Danh tính nạn nhân vụ xe khách gây tai nạn liên hoàn ở Nam Định

Đang lưu thông trên đường, xe khách bất ngờ tông liên hoàn ô tô và xe đạp điện khiến 1 người phụ nữ đang đi chợ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: KTNT

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: KTNT

Sáng ngày 4/6, trên địa bàn xã Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định xảy ra một vụ tai nạn khiến 3 người thương vong. Theo đó, khoảng 6h20' sáng cùng ngày, xe khách mang BKS 43B- 021.46 chở khách lưu thông trên đường chạy tuyến Nam Định - Đà Nẵng.

Khi về đến khu vực chợ Gòi, xã Giao Châu thì bất ngờ xe khách đâm vào đuôi xe ô tô 4 chỗ đỗ ven đường. Chưa dừng lại xe khách tiếp tục tông vào một người phụ nữ đi xe đạp điện rồi lao thẳng vào nhà dân ven đường.

Tại hiện trường, xe ô tô 4 chỗ vỡ nát phần đuôi, biến dạng hoàn toàn, còn xe khách cũng bị hư hỏng phần đầu. Ngoài ra, toàn bộ phần mái, tường bao phía ngoài của nhà dân bên đường bị hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe giường nằm chở trên 20 hành khách, trong đó có cả trẻ em (phần lớn quê tại huyện Giao Thủy, đi làm ăn xa ở các tỉnh miền Trung).

Hiện trường xe khách gây tai nạn kinh hoàng

Hậu quả vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong tại chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến 2 hành khách trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện Giao Thủy.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Giao Thủy đã có mặt để xử lý vụ việc. Liên quan đến vụ việc, ông Trần Khắc Căn - Chủ tịch xã Giao Yến cho biết, danh tính nạn nhân tử vong được xác định là bà Nguyễn Thị Cài (SN 1959, trú trên địa bàn xã). Được biết, bà Cài đang đi chợ sáng thì gặp nạn thương tâm.

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/danh-tinh-nan-nhan-vu-xe-khach-gay-tai-nan-lien-hoan-o-nam-dinh-68352-3.html