Danh tính người phụ nữ lõa thể chết trong rừng với nhiều vết thương ở Ninh Thuận

Khám nghiệm tử thi cho thấy, thi thể chị P. không mặc quần áo, trên đầu và thân thể có nhiều vết thương, sống mũi bị gãy.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, thi thể chị P. không mặc quần áo, trên đầu và thân thể có nhiều vết thương, sống mũi bị gãy.

Tối 21/2, Chủ tịch UBND xã Phước Hà, Tạ Yên Thị Cam (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ nạn nhân có tên Phạm Thị P., sinh năm 1966, tại thôn Trà Nô, xã Phước Hà chết lõa thể được phát hiện trong rừng Trà Nô.

Chiếc xe gắn máy của nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: Lao động.

Chiếc xe gắn máy của nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: Lao động.

“Chị P. là người địa phương, lâu nay đi làm ăn xa mới về. Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, người dân đi rẫy phát hiện một thi thể nữ giới trong tình trạng không mang quần áo nằm trong rừng sâu, sát khu vực rẫy của người dân” - bà Cam cung cấp thêm.

“Xã đã mua quan tài để tẩm liệm cho nạn nhân, chờ người thân đến nhận”, bà Cam chia sẻ.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, người dân đi rẫy phát hiện một thi thể nữ giới trong tình trạng không mặc quần áo nằm trong rừng cùng với chiếc xe gắn máy mang BKS 85S1- 4197 và một túi xách đựng đồ dùng cá nhân gần khu vực rẫy của người dân, nên đã báo tin với chính quyền địa phương.

Qua khám nghiệm tử thi ban đầu, thi thể chị P. không mặc quần áo, trên đầu và thân thể có nhiều vết thương, sống mũi bị gãy. Công an tỉnh Ninh Thuận đã trưng cầu giám định pháp y, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc.

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/danh-tinh-nguoi-phu-nu-loa-the-chet-trong-rung-voi-nhieu-vet-thuong-o-ninh-thuan-a263816.html