Danh tính thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái giữa TP Ninh Bình

Nam thanh niên dùng kéo đâm chết cô gái trẻ ở phường Đông Thành (TP Ninh Bình, Ninh Bình) làm nghề lái xe, giữa 2 người có quan hệ tình cảm hơn 1 năm nay.

Cơ quan chức năng xác định, cô gái trẻ bị nam thanh niên cầm kéo đâm chết trên đường Tôn Đức Thắng (phường Đông Thành) là chị Trần Thị T.H. (SN 1994).

Đối tượng đâm chị H. là Phạm Văn Nghị (SN 1988) cả hai đều trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Được biết giữa 2 người có quan hệ tình cảm và tìm hiểu nhau hơn 1 năm. Chị H. làm việc tại một ngân hàng thuộc chi nhánh TP Tam Điệp, còn Nghị làm nghề lái xe tự do.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Khoảng 9h sáng nay, Nghị lái xe ô tô biển số 35A chở chị H. ra khu vực bãi đất trống thuộc phường Đông Thành để nói chuyện, sau đó thì xảy ra án mạng.

Người dân gần đó cho biết, thấy nam thanh niên và một cô gái xảy ra xô xát trên đường Tôn Đức Thắng. Sau xô xát, cô gái nằm gục trên đường, còn thanh niên ngồi lên cơ thể nạn nhân. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt cũng là lúc nam thanh niên nằm gục xuống người cô gái.

Hiện tại, nam thanh niên được cấp cứu tại một bệnh viện ở Ninh Bình chưa rõ tình trạng sức khỏe.

Chủ tịch UBND TP Ninh Bình - Đinh Văn Thứ xác nhận với VietNamNet: Cô gái bị nam thanh niên dùng hung khí là kéo đâm nhiều nhát khiến tử vong tại chỗ. Giữa nạn nhân và nam thanh niên có quan hệ tình cảm. Cơ quan công an TP đang trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Hoàng Văn Sáu, Trưởng Công an xã Đồng Hướng (Kim Sơn) cho biết, rất bất ngờ khi nghe tin Nghị ra tay sát hại bạn gái. Ở địa phương hai gia đình chỉ cách nhau khoảng vài trăm mét.

“Nghị ở quê trước là lao động tự do, đi chở chiếu thuê. Cách đây 2 tháng cậu ấy mới mua xe ô tô để chạy grab. Về thông tin cho rằng, hai người có quan hệ tình cảm thì tôi không nắm rõ.

Bố Nghị mất sớm, nhà có 5 anh em. Trước khi xảy ra vụ việc, Nghị chịu khó làm ăn, chưa có tiền án tiền sự", lời ông Sáu.

Đoàn Bổng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/danh-tinh-thanh-nien-dung-keo-dam-chet-ban-gai-giua-tp-ninh-binh-517678.html