Đánh trọng thương bác sĩ đang khám bệnh, nghi can khai gì tại cơ quan công an?

Chiều 9/4, Công an phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) đã triệu tập đối tượng Nguyễn Hùng Kỳ để điều tra vụ việc đánh trọng thương bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Kỳ khai đã uống rượu trước đó và từng có tiền án tội cố ý gây thương tích.

Lãnh đạo Sở Y tế thăm, động viên bác sĩ và thực tập sinh bị đánh trọng thương.

Nguyễn Hùng Kỳ, 30 tuổi, trú phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), là nghi can trong vụ hành hung bác sĩ và thực tập sinh tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đêm 8/4.

Lãnh đạo Công an phường Bắc Hà cho biết, tại cơ quan công an, Nguyễn Hùng Kỳ khai trước khi đưa con nhập viện tại Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, đối tượng đã uống rượu với bạn bè.

“Do một phần lo lắng cho con, phần nữa không vừa ý thái độ bác sĩ lúc thăm khám, trong người lại có men rượu nên không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã vung tay đấm bác sĩ Nguyễn Đình Phi ngã xuống đất, gây trọng thương ở mắt đối với sinh viên thực tập Trần Nhật Giáp” - đối tượng Kỳ kể lại sự việc.

Theo Công an phường Bắc Hà, quá trình trích xuất camera tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho thấy lời khai của Kỳ khớp với diễn biến sự việc. Kỳ cũng khai rằng bản thân có một tiền án vào năm 2010 về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Hùng Kỳ tại cơ quan điều tra.

Như báo điện tử Infonet đã đưa tin, khoảng 23h30 ngày 8/4, tại Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã xảy ra vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung, đánh trọng thương 2 cán bộ y tế. Nạn nhân là bác sĩ Nguyễn Đình Phi (SN 1990) bị đánh tới tấp vào mặt và người; thực tập sinh Trần Nhật Giáp can ngăn Kỳ cũng bị đối tượng đánh vào mặt và người, chảy nhiều máu ở mắt phải.

Chiều cùng ngày, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh chỉ đạo bệnh viện tổ chức thăm hỏi động viên, quan tâm công tác điều trị phục hồi sức khỏe và tâm lý cho bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung khi đang làm nhiệm vụ.

Đồng thời, đề nghị bệnh viện phối hợp với cơ quan Công an địa phương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh cũng chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Hà Tĩnh nghiêm túc triển khai chỉ thị 03/CT – BYT ngày 19/5/2017 của Bộ Y tế về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự bệnh viện.

Các y, bác sĩ vẫn đang chăm sóc sức khỏe cho bác sĩ Phi và sinh viên Giáp tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bác sĩ Lê Ngọc Châu (Giám đốc Sở Y tế) và bác sĩ Trần Xuân Dâng (Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh) đã đến thăm hỏi, động viên bác sỹ và thực tập sinh là nạn nhân trong vụ việc.

Được biết, hiện tình trạng sức khỏe của bác sĩ Nguyễn Đình Phi và thực tập sinh Trần Nhật Giáp đã đi vào ổn định nhưng tâm lý vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trương Hoa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/danh-bac-si-kham-benh-cho-con-vi-khong-vua-y-va-khong-kiem-che-duoc-cam-xuc-post258989.info