Danh tướng huyền thoại Hannibal dẫn quân tiến đánh La Mã thế nào?

Danh tướng huyền thoại Hannibal đã tạo nên kỳ tích khi dẫn 70.000 quân của đế chế Carthage vượt dãy Alps để tiến đánh bất ngờ vào hậu phương của đế chế La Mã.

Trong lịch sử quân sự thế giới, danh tướng huyền thoại Hannibal Barca (247 trước Công nguyên - 183 trước Công nguyên) là một nhà cầm quân xuất chúng của đế chế Carthage. Ông được đánh giá là vị tướng tài ba, thông minh, mưu lược với nhiều chiến thuật sáng tạo.

Trong lịch sử quân sự thế giới, danh tướng huyền thoại Hannibal Barca (247 trước Công nguyên - 183 trước Công nguyên) là một nhà cầm quân xuất chúng của đế chế Carthage. Ông được đánh giá là vị tướng tài ba, thông minh, mưu lược với nhiều chiến thuật sáng tạo.

Danh tướng Hannibal được người đời nhớ đến với nhiều chiến công vang dội giúp làm nên tên tuổi của đế chế Carthage. Trong số này, ấn tượng nhất là thành tích huy hoàng của ông trong cuộc Chiến tranh Punic lần II (218 trước Công nguyên - 201 trước Công nguyên). Đây là cuộc chiến cam go, ác liệt giữa 2 đế chế là Carthage và La Mã.

Trong cuộc Chiến tranh Punic lần II, vị tướng huyền thoại Hannibal đã lập được thành tựu nổi bật nhất trong thời cổ đại là đích thân dẫn khoảng 70.000 quân của đế chế Carthage vượt dãy Alps để tiến đánh bất ngờ vào hậu phương của đế chế La Mã. Vào thời cổ đại, dãy Alps được coi là một ranh giới tự nhiên được xem là "pháo đài bất khả xâm phạm" giúp bảo vệ đế chế La Mã trước kẻ thù lâu năm là đế chế Carthage.

Là người mạnh mẽ với ý chí kiến cường, tướng Hannibal muốn làm được điều mà nhiều người cho rằng không thể đó là việc chỉ huy quân đội vượt qua dãy Alps để có được lợi thế trong cuộc chiến với La Mã.

Sau khi chuẩn bị lương thực, vũ khí và công tác hậu cần đầy đủ, tướng Hannibal chỉ huy khoảng 70.000 binh sĩ thực hiện cuộc hành quân sang La Mã vào năm 218 trước Công nguyên.

Trên đường đi, Hannibal liên minh với các vùng đất có chung kẻ thù với đế chế Carthage để có thêm nguồn lực trong cuộc chiến với La Mã. Đồng thời, vị tướng này muốn nhiều vùng đất cùng bao vây, tấn công đế chế La Mã. Điều này sẽ đem lại lợi thế rất lớn cho Carthage.

Tướng Hannibal đã cùng đội quân Carthage băng qua dãy núi Pyrenee, tiếp đến là dãy Alps - ranh giới tự nhiên tưởng chừng không thể vượt qua của La Mã với nhiều vùng đất khác ở châu Âu. Mục đích của vị tướng này là tiến đánh bất ngờ vào hậu phương của đế chế La Mã.

Mặc dù đã nghiên cứu rất kỹ địa hình của dãy Alps nhưng đội quân của tướng Hannibal vẫn gặp một số khó khăn như: nguồn nước khan hiếm, thời tiết xấu khi thỉnh thoảng xảy ra tuyết lở, bão tuyết, nhiều tảng đá to cản đường... Điều kiện hành quân khắc nghiệt khiến một số binh sĩ, voi và ngựa chiến chết trên đường đi.

Những khó khăn này không khiến đội quân của Hannibal bỏ cuộc. Quân sĩ Carthage cùng nhau phá vỡ tảng đá to hay đắp đường để quân sĩ, đàn voi và ngựa chiến có thể đi qua.

Sau 5 tháng, đội quân của Hannibal đã thành công vượt qua dãy Apls và đặt chân lên miền Bắc Italy rồi nhanh chóng thực hiện các cuộc tấn công vào hậu phương của đế chế La Mã.

Mời độc giả xem video: Đến thăm thành phố La Mã, nơi thời gian ngừng trôi gần 2.000 năm.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/danh-tuong-huyen-thoai-hannibal-dan-quan-tien-danh-la-ma-the-nao-1858184.html