Danh vọng ảo của các hoa hậu 'ao làng' bước ra từ cuộc thi 'chui'

Các công ty truyền thông để trục lợi cá nhân mà bất chấp dư luận, pháp luật để tổ chức các cuộc thi Hoa hậu, Nam Vương 'chui' với cái tên rất oai và ảo.

Danh vọng ảo của các hoa hậu "ao làng" bước ra từ cuộc thi “chui” do Blue Galaxy entertaiment tổ chức

Gần đây nhất, công ty truyền thông Blue galaxy entertaiment do nhạc sĩ Nguyễn Huy Cường làm trưởng Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu và Nam Vương Người Việt Thế giới 2018" nhằm mục đích đánh lừa dư luận và lách luật bằng con đường đưa người Việt sang các nước khu vực rồi thuê sân khấu tự phong danh hiệu ảo cho các hoa hậu, nam vương hám danh.

Được phong tặng “Hoa Hậu" tại cuộc thi “Hoa hậu doanh nhân người Việt Thế giới 2018"

Theo quy định của pháp luật, một năm chỉ cấp phép cho 2 cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia. Do đó, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi: giấy phép đâu để công ty truyền thông Blue Galaxy Entertaiment tổ chức những cuộc thi như thế này?

Công ty truyền thông Blue Galaxy Entertaiment đã cố tình lách luật bằng cách đưa người sang nước ngoài tổ chức nhằm thu tiền tài trợ, lập ra ban giám khảo chấm thi cốt để tạo lòng tin cho các thí sinh, rồi bán giải cho người nào có khả năng tài chính để cho họ có danh hiệu được tiến thân vào trong giới showbiz với cái mác hoa hậu, nam vương. Ban tổ chức cũng không quan tâm tới hậu quả sẽ như thế nào. Các “hoa hậu, nam vương” cũng vậy, muốn làm gì thì làm trong cái danh vọng “Ảo" bước ra từ một cuộc thi chui, các cô “hoa hậu” bước ra từ cuộc thi “chui" đa phần bị mắc bệnh "sao" rất nhanh.

Nam giới cũng đoạt giải trong chương trình thi

Nhận được danh hiệu hoa hậu kèm tấm giấy chứng nhận không vào hệ thống nào từ một công ty truyền thông bằng các chương trình không được cấp phép và mang danh đi thi quốc tế nhưng các hoa hậu này cốt chỉ để làm đề tài cho thiên hạ bàn luận là chính. Họ luôn ảo vọng rằng mình đang tỏa sáng hay đăng quang tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế nhưng không nhận ra rằng đó chỉ là một danh hiệu tự phong.

Tràn lan thi chui, tràn lan thí sinh cuồng danh hiệu. Thông tin về Hoa hậu xuất hiện nhan nhản, hàng loạt cuộc thi không rõ tiêu chí và tình trạng "loạn hoa hậu" được nâng lên tầm quốc tế. Từ quý cô cho đến quý bà, phụ nữ cũng như nam giới nhận giải mà không ai nhận ra rằng danh hiệu mình đạt được chỉ là hoa hậu, nam vương được gắn mác quốc tế đó chỉ là những cuộc thi "ao tù nước đọng".

Tổ chức những cuộc thi mang danh tầm “quốc tế" không được cấp phép, thế nhưng, công ty truyền thông Blue Galaxy entertaiment vẫn ngang nhiên bất chấp mọi thủ đoạn để qua mặt pháp luật nhằm thu lợi nhuận về cho chính cá nhân mình. Tính đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền nào lên tiếng để vào cuộc xử lý những hành vi sai phạm này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/danh-vong-ao-cua-cac-hoa-hau-ao-lang-buoc-ra-tu-cuoc-thi-chui-50144.htm