Đạo chích hàng chục xe máy khoe là cử nhân báo chí

Ngày 14.8, CA quận Đống Đa cho biết đã khám phá nhóm trộm và tiêu thụ xe máy quy mô liên tỉnh. Đối tượng chính của chuyên án là Nguyễn Khánh Cường (40 tuổi, ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) từng khoe đã là cử nhân, tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo báo chí hệ đại học và đồng môn với nhiều nhà báo thành danh hiện nay.

Nguyễn Khánh Cường (giữa, ảnh) và nhóm tiêu thụ xe ăn cắp.

Tên trộm này cũng “nổ” từng viết báo và quen biết với tổng biên tập, phó tổng biên tập một số tờ báo. Liên quan tới chuyên án này, trước đó vào trưa 5.8, Cường bị CA phường Phương Mai (quận Hai Bà Trưng) bắt quả tang mang ma túy trong người và một số vam phá khóa xe máy. Cường khai nhận trong khoảng 2 tháng trở lại đây, đã gây ra 16 vụ trộm tại Hà Nội và Hải Phòng.

Mở rộng điều tra, cơ quan CA đã bắt giữ Phạm Văn Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Chu Văn Hưởng và Nguyễn Văn Cần - là người ở Hải Phòng, Quảng Ninh. Cơ quan chức năng đã xác định được 9 bị hại và thu giữ 11 chiếc xe máy đã bị Cường bẻ khóa.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/dao-chich-hang-chuc-xe-may-khoe-la-cu-nhan-bao-chi/133223.bld