Đảo chính ở Gabon: Lộ diện lãnh đạo quân sự được binh sĩ hô là 'Tổng thống'

Ngay trong ngày tuyên bố đắc cử nhiệm kỳ 3, Tổng thống Gabon – ông Ali Bongo – đã bị quân đội lật đổ và quản thúc tại gia.

Ông Brice Oligui Nguema được các binh sĩ tung hô sau cuộc đảo chính (ảnh: Al Jazeera)

Hôm 30/8, một nhóm sĩ quan quân đội Gabon (quốc gia vùng Trung Phi) lên sóng truyền hình và tuyên bố hủy bỏ kết quả bầu cử, đóng cửa biên giới và giải tán chính phủ.

Hàng trăm người ở Libreville (thủ đô Gabon) đã đổ ra đường và tuyên bố ủng hộ hành động của quân đội. Trong khi đó, Pháp – quốc gia có quân đội đồn trú ở Gabon – lên án cuộc đảo chính quân sự.

Truyền thông quốc tế ban đầu đặt dấu hỏi về người tổ chức cuộc đảo chính ở Gabon. Nhưng trên đường phố, nhiều người dân và binh sĩ Gabon hô vang “Tổng thống Oligui” – ám chỉ tướng Brice Oligui Nguema, người lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Gabon.

Trên sóng truyền hình Gabon 24, ông Nguema xuất hiện giữa hàng trăm binh sĩ Gabon và tuyên bố cuộc đảo chính đã thành công.

“Hôm nay tôi rất vui mừng. Sau gần 60 năm, gia đình Bongo đã mất quyền lực”, Jules Lebigui, thanh niên 27 tuổi tham gia tuần hành ở Libreville, nói.

Cha của Tổng thống Ali Bongo, ông Omar, đã nắm quyền ở Gabon từ năm 1967.

Xuất hiện trong cuộc phỏng vấn của tờ Le Monde (Pháp) hôm 30/8, ông Brice Oligui Nguema cho biết, Tổng thống Ali Bongo “được hưởng đầy đủ quyền lợi” khi bị quản thúc tại gia.

“Ông ấy là nguyên thủ của Gabon. Hiện tại ông ấy đã nghỉ. Ông ấy được hưởng mọi quyền lợi của mình. Ông ấy giờ là một người Gabon bình thường, như mọi người khác”, ông Nguema nói.

Ông Nguema cho biết, tạm thời ông chưa tuyên bố bản thân sẽ là lãnh đạo mới của Gabon.

“Tôi chưa tuyên bố về bản thân mình. Tôi không tính toán bất cứ điều gì vào lúc này”, ông Nguema nói.

Ông Nguema cho biết, sẽ có cuộc họp giữa các lãnh đạo quân đội Gabon về việc đề cử ai lên nắm quyền đất nước.

“Mọi người sẽ đưa ra ý tưởng, và ý tưởng hay nhất, cũng như người lãnh đạo, sẽ được lựa chọn”, ông Nguema nói.

Nhiều người dân Gabon ủng hộ quân đội đảo chính (ảnh: Al Jazeera)

Từ Paris, ông Olivier Veran – người phát ngôn Chính phủ Pháp – nói: “Chúng tôi lên án cuộc đảo chính quân sự và nhắc lại cam kết của chúng tôi đối với những cuộc bầu cử tự do, minh bạch”.

Pháp hiện có khoảng 350 binh sĩ ở Gabon – quốc gia có khoảng 2,2 triệu dân. Gabon từng là thuộc địa cũ của Pháp.

Ông Josep Borrell – đại diện chính sách đối ngoại của EU – hôm 30/8 cho biết, bộ trưởng quốc phòng các nước EU sẽ họp về vấn đề Gabon.

Từ năm 1950, châu Phi đã xảy ra 214 cuộc đảo chính, trong đó có 106 cuộc đảo chính dẫn đến lật đổ chính quyền, theo Al Jazeera.

Vương Nam – Al Jazeera

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ao-chinh-o-gabon-lo-dien-lanh-ao-quan-su-uoc-binh-si-ho-la-34-tong-thong-34-a624210.html