Đảo chính ở Niger: Cựu chỉ huy NATO cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang

Cựu Tư lệnh NATO ở châu Âu, James Stavridis, đã cảnh báo vào Chủ nhật (6/8) rằng cuộc xung đột nếu xảy ra sau vụ đảo chính ở Niger có thể dẫn đến một 'cuộc chiến toàn diện ở châu Phi'.

Hiện, tối hậu thư do Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đưa ra cho chính quyền quân sự Niger nhằm khôi phục lại chức vụ cho Tổng thống Mohamed Bazoum đã hết hạn vào cuối ngày Chủ nhật theo giờ địa phương.

Ông Stavridis phát biểu trên mạng xã hội X rằng: "Liệu điều này có dẫn đến một cuộc chiến toàn diện ở châu Phi không? Nó chắc chắn có khả năng như vậy và sẽ là một sự kiện quan trọng và tàn khốc".

Mặc dù khả năng ECOWAS đưa quân vào Niger chưa thể diễn ra ngay lập tức, nhưng nguy cơ về một sự leo thang lớn đang nhanh chóng hình thành ở khu vực Sahel, nơi từng diễn ra một số cuộc chiến đẫm máu nhất trong thế kỷ này.

Người dân Niger biểu tình ủng hộ cuộc đảo chính quân sự ở thủ đô Niamey. Ảnh: AP

“Hiện tất cả các yếu tố dẫn đến bất kỳ sự can thiệp quân sự đều đã được đưa ra, bao gồm cả thời gian, nguồn lực cần thiết và cách thức, địa điểm và thời điểm chúng tôi sẽ triển khai một lực lượng như vậy”, ông Abdel-Fatau Musah, Ủy viên ECOWAS, từng phát biểu như vậy sau cuộc gặp giữa các chỉ huy quốc phòng từ khối các quốc gia Tây Phi gần đây.

Ông Musah không cho biết liệu ECOWAS có triển khai lực lượng vào cuối thời hạn tối hậu thư hay không. Tuy nhiên, khi nói chuyện với New York Times hôm thứ Bảy qua điện thoại, Tướng Christopher Gwabin Musa, tham mưu trưởng quốc phòng Nigeria, nói rằng việc khôi phục chính quyền dân cử Niger phải được khôi phục, nếu không nước này sẽ dẫn đầu lực lượng ECOWAS đưa quân vào Niger.

Trong một diễn biến khác, theo một số nguồn tin chưa được xác nhận, một nhóm cố vấn và huấn luyện từ tập đoàn đánh thuê Wagner đã đến Thủ đô Niamey của Niger từ các căn cứ ở Mali.

Tập đoàn Wagner đã có sự hiện diện ở nhiều quốc gia châu Phi trong những năm qua, bao gồm Cộng hòa Trung Phi , Libya, Mali và Sudan. Giờ đây, các thành viên của Wagner được cho là đã vào Niger sau yêu cầu từ các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính ở Niger do Tướng Abdourahmane Tiani lãnh đạo.

Trong khi đó, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã cử các phương tiện quân sự và các thiết bị an ninh khác tới Chad để hỗ trợ các lực lượng nỗ lực chống lại “khủng bố” và bảo vệ biên giới trước nguy cơ bất ổn lan sang từ Niger.

Hãng tin nhà nước WAM của UAE đã đăng tải một bức ảnh chụp một số xe bọc thép với cờ nước này đang di chuyển đến Chad. “UAE đã gửi một lô hàng phương tiện quân sự và thiết bị an ninh tới Cộng hòa Chad, để hỗ trợ khả năng chống khủng bố và tăng cường bảo vệ biên giới”, WAM cho biết.

WAM cho biết hai nước đã ký một thỏa thuận hợp tác quân sự vào tháng 6 trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Chad, Tướng Mahamat Idriss Deby Itno. Hiệp ước hợp tác quân sự là một trong một số thỏa thuận song phương được ký kết giữa hai nước trong chuyến viếng thăm này.

Chad không phải là thành viên ECOWAS, nhưng có chung đường biên giới với Niger và có lập trường trung lập về cuộc binh biến vừa xảy ra ở nước láng giềng.

Huy Hoàng (theo WAM, CB)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dao-chinh-o-niger-cuu-chi-huy-nato-canh-bao-nguy-co-xung-dot-leo-thang-post259394.html