Đảo Đài Loan mua 66 tiêm kích F16V của Mỹ, Trung Quốc nổi giận

Ngày 15/8 'Thông tấn Trung ương' của đảo Đài Loan cho biết: Đài Loan đã hoàn tất hợp đồng mua 66 máy bay chiến đấu F-16V của Mỹ; đây là hợp đồng mua vũ khí lớn nhất của Mỹ kể từ năm 1992.

Thông tấn Trung ương của đảo Đài Loan, dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan Shi Shunwen cho biết, năm 2019 Đài Loan đã ký một đề nghị mua vũ khí lớn với Mỹ, bao gồm 66 máy bay chiến đấu F-16V và dự kiến 2 chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao cho Đài Loan vào năm 2023; hợp đồng hoàn tất vào năm 2026. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16V - Nguồn: Wikipedia.

Thông tấn Trung ương của đảo Đài Loan, dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan Shi Shunwen cho biết, năm 2019 Đài Loan đã ký một đề nghị mua vũ khí lớn với Mỹ, bao gồm 66 máy bay chiến đấu F-16V và dự kiến 2 chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao cho Đài Loan vào năm 2023; hợp đồng hoàn tất vào năm 2026. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16V - Nguồn: Wikipedia.

Trong thông cáo báo chí do Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra vào ngày 14/8, Lockheed Martin đã nhận được đơn đặt hàng sản xuất máy bay chiến đấu F-16V cho nước ngoài (FMS) đó là khách hàng Đài Loan. Đơn đặt hàng của Đài Loan lúc đầu là 90 F-16V, nhưng Chính quyền Mỹ chỉ đồng ý duyệt bán 66 chiếc F-16 cho Đài Loan. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16V - Nguồn: Wikipedia.

Việc sản xuất số F-16V cho đảo Đài Loan được tiến hành tại các nhà máy ở Nam Carolina và Texas của Mỹ. Việc hoàn tất hợp đồng hiện nay chỉ là thủ tục, còn trên thực tế, hợp đồng giữa chính quyền Mỹ và phía Đài Loan đã hoàn thành vào năm 2019. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16V - Nguồn: Wikipedia.

Vào tháng 8/2019, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức thông báo phê duyệt kế hoạch bán 66 máy bay chiến đấu F-16V và các thiết bị liên quan trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan. Đồng thời Quốc hội Đài Loan cũng phê chuẩn "Ngân sách đặc biệt để mua sắm máy bay chiến đấu loại mới" vào ngày 22/11/2019, với tổng cộng gần 250 tỷ Đài tệ. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16V - Nguồn: Military-Today.

Tờ Bloomberg của Mỹ cũng phân tích về đợt bán vũ khí này của Mỹ cho Đài Loan, năm 1992 Mỹ đã từng bán máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan, gây ra phản ứng dữ dội từ Trung Quốc; và tận 18 năm sau, chính quyền Mỹ mới lại phê chuẩn hợp đồng bán vũ khí với số lượng lớn cho Đài Loan. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16V của Mỹ- Nguồn: Wikipedia.

Về những diễn biến mới nhất trong vấn đề này, Zhu Feng Hiệu trưởng Học viện Quan hệ Quốc tế của Đại học Nam Kinh cho biết, việc Mỹ bán F-16V cho Đài Loan cho thấy, Mỹ đã ngày càng tiến xa hơn trong hợp tác quốc phòng với Đài Loan, vấn đề Trung Quốc luôn kịch liệt phản đối. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16V - Nguồn: Wikipedia.

Tổng thống Mỹ D.Trump muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ Mỹ-Đài Loan, và coi đó là một phần rất quan trọng để tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của Mỹ với Đài Loan. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16V - Nguồn: Wikipedia.

Zhu Feng cũng cho rằng, Mỹ luôn sử dụng “con bài” Đài Loan trong việc kiềm chế Trung Quốc; việc Trump cam kết cải thiện cái gọi là “hợp tác quốc phòng Mỹ-Đài Loan”, cũng phù hợp nhất quán với chính sách toàn diện của Trump đối với các vấn đề Trung Quốc. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16V - Nguồn: Wikipedia.

Zhu Feng nhấn mạnh, sau một thời gian tạm yên ổn, việc Mỹ tiếp tục bán máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan với số lượng lớn nhất từ trước đến nay, việc này chắc chắn sẽ khiến quan hệ hai bờ eo biển thêm căng thẳng và sóng gió. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16A mà Đài Loan mua của Mỹ năm 1992 - Nguồn: Wikipedia.

Phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ bán máy bay chiến đấu F-16V cho Đài Loan, ngày 14/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố trong cuộc họp báo thường kỳ, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Ảnh: Chiến đấu cơ F-5E của Không quân Đài Loan - Nguồn: Wikipedia.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “một Trung Quốc”, cũng như các quy định trong thông cáo chung giữa hai nước Trung-Mỹ; ngừng ngay các hoạt động bán vũ khí cho Đài Loan, để không gây thêm thiệt hại cho quan hệ Trung-Mỹ và hòa bình, ổn định trên eo biển Đài Loan. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16A mà Đài Loan mua của Mỹ năm 1992 - Nguồn: Wikipedia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc đã quyết định thực hiện các biện pháp cần thiết để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Lockheed Martin, nhà thầu chính của vụ mua bán vũ khí với Đài Loan. Ảnh: Hệ thống phòng không Patriot-3 mà Lockheed Martin cung cấp cho Đài Loan - Nguồn: Pixabay.

Không chỉ bán máy bay chiến đấu, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ vào tháng 7 năm nay đã đưa ra một tuyên bố cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận cung cấp cho Đài Loan các thiết bị và công nghệ để nâng cấp hệ thống phòng không Patriot-3, với tổng trị giá 620 triệu USD. Nhà thầu chính cũng là Lockheed Martin. Ảnh: Một hệ thống tên lửa phòng không Patriot-3 của Đài Loan - Nguồn: Pixabay.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) ngày 13/7 tuyên bố rằng, lập trường của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan là nhất quán và rõ ràng, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, duy trì vững chắc hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Ảnh: Tàu khu trục USS Russell của hải quân Mỹ đã di chuyển qua eo biển Đài Loan – Nguồn: Reuters.

Video Tên lửa Hùng Phong III – bảo kiếm của Đài Loan - Nguồn: QPVN

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/dao-dai-loan-mua-66-tiem-kich-f16v-cua-my-trung-quoc-noi-gian-1423584.html