Đạo diễn Đỗ Thanh Hải sau 26 năm phim 'Xin hãy tin em' phát sóng

Sau 26 năm phim 'Xin hãy tin em' phát sóng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải có sự nghiệp rất thành công và kín tiếng về hôn nhân.

“ Xin hãy tin em” lên sóng năm 1997 là bộ phim đầu tay của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Phim xoay quanh nhân vật Hoài Thacher - một cô sinh viên nổi loạn, bắt đầu thay đổi bản thân sau khi gặp Phong. Do thấy diễn viên Lệ Hằng có chất phá phách ấy trong cách sống, cách cư xử với bạn bè khi học trường Sân khấu - Điện ảnh, Đỗ Thanh Hải lựa chọn Lệ Hằng đóng vai chính. Sau khi lên sóng, “Xin hãy tin em” nhanh chóng “làm mưa làm gió” trên truyền hình. Ảnh: Vietnamnet

“ Xin hãy tin em” lên sóng năm 1997 là bộ phim đầu tay của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Phim xoay quanh nhân vật Hoài Thacher - một cô sinh viên nổi loạn, bắt đầu thay đổi bản thân sau khi gặp Phong. Do thấy diễn viên Lệ Hằng có chất phá phách ấy trong cách sống, cách cư xử với bạn bè khi học trường Sân khấu - Điện ảnh, Đỗ Thanh Hải lựa chọn Lệ Hằng đóng vai chính. Sau khi lên sóng, “Xin hãy tin em” nhanh chóng “làm mưa làm gió” trên truyền hình. Ảnh: Vietnamnet

Sau “Xin hãy tin em”, Đỗ Thanh Hải tiếp tục có những bộ phim truyền hình được yêu thích như: "Của để dành" (1998), "Phía trước là bầu trời" (2001). Ảnh: Tổ quốc

Đạo diễn “Xin hãy tin em” còn đứng sau các chương trình hài VTV "Gặp nhau cuối tuần" (2000 - 2006), Thư giãn cuối tuần (2010 - 2015) cũng như là tổng đạo diễn, chịu trách nhiệm sản xuất chương trình "Táo quân - Gặp nhau cuối năm". Ảnh: FBNV

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng làm Giám đốc VFC trước khi làm Phó Tổng giám đốc VTV (từ năm 2020). Trong cuộc phỏng vấn với VTV, nam đạo diễn từng chia sẻ, dù anh đang ở vị trí tuyến đầu ở VTV nhưng đằng sau còn nhiều người nữa đang cố gắng làm việc để tạo ra nhiều chương trình chất lượng trong áp lực ngày một cao về cạnh tranh nội dung và người xem. “Có một may mắn là ê-kíp lãnh đạo của VTV hiện nay đều là những người trẻ, cùng đi lên từ người làm chuyên môn, nghĩa là từ lính - mà thành”, đạo diễn Thanh Hải nói. Ảnh: Công Lý

Đạo diễn “Xin hãy tin em” kết hôn với nghệ sĩ Đặng Châu Anh. Cả hai đều kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: Dân Việt

Năm 2005, trong cuộc phỏng vấn với Thể thao Ngày nay, đạo diễn Thanh Hải lần hiếm hoi chia sẻ về hôn nhân: “Ai cũng mơ ước có một người vợ xinh đẹp, trí thức. Người vợ có tri thức chắc chắn ứng xử tốt hơn, tế nhị hơn, xây dựng gia đình thành một hậu phương vững chắc. Có vợ đẹp thì ai chẳng tự hào, đó là điều kiện để mình không phải đứng núi này trông núi nọ. Vậy cớ sao không sung sướng khi có được cả hai yếu tố tuyệt vời đó ở một người phụ nữ?”. Ảnh: Giao thông

Phía nghệ sĩ Đặng Châu Anh cũng gần như không trải lòng về chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Thanh Hải từng chia sẻ, anh có cuộc sống hơi đơn điệu. “Thú vui của tôi cũng chỉ quanh quẩn với việc uống cà phê, tán gẫu với bạn bè, đi ăn tối. Bạn bè có khuyên để gia đình vợ con ở nhà, nhảy tàu lên Sapa, Lạng Sơn chơi mấy ngày cho đỡ căng thẳng, nhưng chẳng bao giờ tôi thực hiện được, vì thấy sự ngẫu hứng đó không phù hợp với mình”, anh nói. Ảnh: Vietnamnet

Xem trailer: "Táo quân vi hành 2020". Nguồn VTV

Thu Cúc (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/dao-dien-do-thanh-hai-sau-26-nam-phim-xin-hay-tin-em-phat-song-1848806.html