Đạo diễn 'Guardians of the Galaxy' bị sa thải vì tweet tục

Disney đã sa thải đạo diễn James Gunn của Guardians of the Galaxy 3 (Vệ binh dải ngân hà 3) vì những dòng tweet gây sốc.

Có sự thúc đẩy thận trọng dẫn đến điều này.

Disney đã sa thải đạo diễn James Gunn khỏi bộ phim đang quay Guardians of the Galaxy 3, sau khi phát hiện ông này đã đăng những tweet hài lố về việc quấy rối và cưỡng bức tình dục. Các tweet bắt đầu từ hôm 19/7, sau khi một số nhà báo cánh hữu tìm đọc được và kêu gọi sa thải Gunn. Đến ngày 20/7, Disney chính thức ra thông báo sa thải.

Chủ tịch Walt Disney Studios - Alan Horn cho biết: “Thái độ và tuyên bố xúc phạm được thể hiện trên nguồn cấp dữ liệu Twitter là không thể chấp nhận và không phù hợp với giá trị của công ty, và chúng tôi đã cắt đứt quan hệ hợp tác với ông ấy.”

Một số tweet đã được đăng từ cả chục năm trước, và chứa những câu đùa về các chủ đề như cưỡng bức, tình dục, ấu dâm và thủ dâm. Nhiều tweet trong số đó đã bị xóa. Theo Daily Dot, “chúng lại nổi lên sau khi Gunn nêu quan điểm về việc diễn viên Mark Duplass xin lỗi và xin rút lại những lời ca ngợi Tổng biên tập Daily Caller - Ben Shapiro”. Shapiro, tổng biên tập và là người sáng lập Daily Wire, đã luôn phản đối Trump kể từ năm 2016 và cũng nổi tiếng về những phát ngôn gây tranh cãi trong nhiều vấn đề, từ “đá” Obama, nói những người chuyển giới là “kẻ tâm thần” cho tới việc xóa sổ người Palestine.

Đáp lại, nhiều người bảo thủ đã bắt đầu kêu gọi sa thải Gunn và khuyến khích những người theo họ đối đầu với Disney và Gunn. Một số người cho biết những người bảo thủ đã mất việc vì những gì họ nói, và đặt câu hỏi tại sao Gunn vẫn được tuyển dụng dù có những phát ngôn bừa bãi như vậy. Gunn cũng là người chỉ trích Donald Trump, và điều này có thể giải thích thêm tại sao những người bảo thủ lại tức giận như vậy.

Gunn đã cố thay đổi tình thế bằng tweet tối hôm 19/7: Nhiều người đã theo tôi ngay từ những ngày đầu biết rằng tôi luôn định vị bản thân là kẻ thách thức, làm phim và pha trò hài những vùng mà người ta kiêng kỵ hay ngại ngùng. Như tôi đã từng công khai nói nhiều lần trước đây, là một cá nhân, tôi có công việc của mình, có sự hài hước của mình. Tôi không nói mình tốt đẹp, nhưng tôi đã khác rất nhiều so với trước kia. Hôm nay, tôi cố gắng làm việc nhiều hơn, kết nối nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn và ít giận dữ hơn. Khi ấy tôi nói những lời đó chỉ vì quá sốc và cố gắng để giải tỏa và trình bày quan điểm của mình.

Nhưng rõ ràng, tweet của ông không đủ để thay đổi suy nghĩ của Disney.

Gunn là đạo diễn của cả hai phần Guardians of the Galaxy của Marvel và đều thành công rực rỡ. Ông và đoàn làm phim được đánh giá là đi từ một nhóm vô danh đến ngôi sao sáng với loạt phim thành công vang dội. Gunn cũng dự kiến xuất hiện tại San Diego Comic-Con vào như là một phần trong bài thuyết trình của Hall H của Sony, nhưng không rõ liệu ông ấy có còn tham dự không.

Mới đây, cộng đồng mạng cũng xôn xao trước chia sẻ trượt phỏng vấn của một cô sinh viên trẻ trên cộng đồng NEU Confession chỉ vì những lời nói tục trên Facebook. Có thể nhận thấy, Internet không chỉ còn đơn thuần là nơi “nói cho sướng” nữa mà bắt đầu còn là một trong những “tấm bằng” tham khảo của các nhà tuyển dụng.

Du Du

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/dao-dien-guardians-of-the-galaxy-bi-sa-thai-vi-tweet-tuc-82240.html