Đạo diễn 'Mad Max: Fury Road' kiện Warner Bros. vì hao hụt tiền thưởng

Đạo diễn của bom tấn 'Mad Max: Fury Road' - George Miller vừa đâm đơn kiện hãng Warner Bros. vì doanh thu phim bị hao hụt.

Đạo diễn phim Mad Max: Fury Road George Miller kiện hãng phim Warner Bros. về khoản tiền bị thiếu hụt với công ty của ông.

Phần phim nối tiếp rất được mong đợi của loạt phim Mad Max trải qua nhiều vụ trì hoãn trước khi chính thức bước vào công đoạn sản xuất. Mad Max: Fury Road (2015) trở thành một hiện tượng toàn cầu không chỉ đại thắng phòng vé khi thu về gần 380 triệu USD và 6 giải thưởng Oscar.

Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi George Miller hy vọng làm thêm phần tiếp theo, bao gồm cả một bộ phim riêng cho nhân vật Furiosa của Charlize Theron.

Thành công của Mad Max: Fury Road khiến George Miller muốn làm tiếp phần sau.

Tuy nhiên trước khi bắt tay làm phần mới, đạo diễn muốn làm rõ khoản tiền bị thiếu hụt ở phần trước do những mâu thuẫn với hãng phim. Kinh phí sản xuất chính thức của Mad Max: Fury Road là 150 triệu USD, nhưng trên thực tế con số ấy vượt quá 157 triệu USD, thậm chí lên đến gần 200 triệu USD bao gồm phí sản xuất, quảng bá và phát hành.

Theo điều khoản đặt ra trước đó, hãng Warner Bros. sẽ chi tiền thưởng cho hãng sản xuất của George Miller là Kennedy Miller Mitchell nếu kinh phí sản xuất không vượt quá 157 triệu USD. Miller cho rằng chính Warner Bros. đã khiến công ty ông vượt khỏi ngân sách đề ra từ trước, bắt buộc ông phải đâm đơn kiện lên tòa án.

Công ty Kennedy Miller Mitchell lần đầu đem vụ kiện đến Tóa án tối cao của New South Wales vào tháng 9, tố cáo hãng sản xuất Warner Bros. đã cố tình đưa ra những quyết định không cần thiết khiến kinh phí sản xuất của Fury Road vượt ngưỡng 157 triệu USD.

Sau 2 năm công chiếu, bộ phim vướng phải lùm xùm về doanh thu từ công ty sản xuất và hãng phim.

Theo George Miller, nếu Warner Bros. không nhúng tay vào thì công ty của ông đã không vượt ngân sách và sẽ nhận được khoản thưởng thêm 7 triệu USD như đã giao kèo.

Ông cũng tố cáo Warner Bros. đã vi phạm điều khoản hợp đồng và không thông qua với công ty Kennedy Miller Mitchel của ông trước khi thực hiện các hợp tác bổ sung với đối tác thứ ba.

Theo đó, Warner Bros. đã đồng ý nhận khoản cấp vốn 12,5% tổng kinh phí từ RatPac Entertainment mà không thông báo với công ty của ông trước. Warner Bros. cũng đã đưa ra thông cáo ngắn khẳng định họ có bằng chứng để chứng minh những lời tố cáo này là thiếu cơ sở.

Phương Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dao-dien-mad-max-fury-road-kien-warner-bros-vi-hao-hut-tien-thuong-post795675.html