Đạo diễn Nhất Trung chỉ trích một nữ diễn viên chính của phim '1990': 'không thể chấp nhận được'

1 ngày sau khi đưa ra thông báo dời lịch ra rạp của phim '1990' vì lý do bất khả kháng, đạo diễn Nhất Trung không khỏi bức xúc vì tin đồn cố tình tạo 'drama' để PR cho phim, đồng thời thẳng thừng trách móc một nữ diễn viên chính.

Theo kế hoạch ban đầu thì phim điện ảnh “1990” đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của đạo diễn Nhất Trung sẽ ra rạp vào ngày 21-4 tới. Tuy nhiên vài ngày trước khi chính thức có mặt ngoài rạp chiếu, mặc dù đã tung đầy đủ poster lẫn trailer, đồng thời một số cụm rạp cũng đã mở bán vé xem phim, song phía nhà sản xuất “1990” bất ngờ thông báo sẽ dời lịch chiếu lại. Lý do của sự thay đổi này được gói gọn trong cụm từ “bất khả kháng”. Ngoài ra thông qua chia sẻ của đạo diễn Nhất Trung thì phim vẫn chưa có lịch chiếu mới.

Ngay sau khi thông tin về việc dời lịch chiếu “1990”, êkip sản xuất phim đã nhận về rất nhiều phản hồi từ phía khán giả. Trong đó, một số người cho rằng đây là chiêu PR để gây sự chú ý của người xem đến bộ phim. Trước những lời xì xào bàn tán này, đạo diễn Nhất Trung đã lên tiếng phản hồi. Vị đạo diễn “1990” cho biết, nếu PR cho phim thì đoàn phim đã PR từ sớm, trong khi tới bây giờ sau khi thay đổi lịch ra rạp thì đến anh cũng chưa biết phim sẽ trở lại chiếu vào thời điểm nào. Cũng theo đạo diễn Nhất Trung, thiệt hại cho lần dời lịch chiếu này là rất lớn vì hầu như phim đã xong xuôi toàn bộ công đoạn PR quảng bá để khởi chiếu, vì thế sau này khi có lịch chiếu mới thì mọi việc xem như phải làm lại từ đầu.

“Không ai hy sinh một số tiền lớn như vậy để PR kiểu này bao giờ!” – đạo diễn Nhất Trung khẳng định.

Đạo diễn Nhất Trung và bộ ba nữ diễn viên chính phim "1990"

Đạo diễn Nhất Trung và bộ ba nữ diễn viên chính phim "1990"

Tuy không tiết lộ cụ thể lý do chính dẫn đến việc phim “1990” phải thay đổi lịch chiếu song trước ý kiến cho rằng: “1990 thấy ‘Lật mặt: 48h’ đang quá hot nên bỏ chạy”, đạo diễn Nhất Trung không ngần ngại thừa nhận: “Đúng”. Nói thêm về điều này, đạo diễn Nhất Trung bày tỏ, “Lật mặt: 48” là một phim rất tốt và đang được đông đảo khán giả ủng hộ nên việc “1990” tìm lịch chiếu mới tốt hơn là hợp lý.

Không chỉ vậy, đạo diễn Nhất Trung bất ngờ giãi bày nỗi bức xúc về việc một nữ diễn viên chính đã có cách cư xử mà anh cho rằng “không thể chấp nhận được”. Cụ thể, đạo diễn phim “1990” bày tỏ, khi nhìn sự đoàn kết của êkip của một số phim ra rạp trước như “Bố già”, “Lật mặt: 48h”… anh không khỏi chạnh lòng. Sở dĩ vậy là bởi ở “1990”, êkip sản xuất cũng có tinh thần đoàn kết “chiến đấu” song điều này chỉ có ở 2 diễn viên chính, các diễn viên khác và những người còn lại trong đoàn phim. Còn duy nhất một gương mặt còn lại trong số 3 diễn viên chính của phim thì thậm chí không đăng poster, trailer, ost quảng cáo cho phim…Một số thông tin được người này đăng trên mạng xã hội thì “toàn phải năn nỉ ỉ ôi và đăng toàn những thứ đi ngược lại với kế hoạch truyền thông của êkip”.

Bên cạnh đó, đạo diễn Nhất Trung “tố” nữ diễn viên chính này không nhận lời tham gia buổi công chiếu phim tại Hà Nội, còn buổi công chiếu phim tại TP.HCM cũng thông báo sẽ chỉ đến tham dự một lúc rồi đi, không ở lại chào khán giả cũng không giao lưu với giới truyền thông. Ngay cả lịch giao lưu các chương trình điện ảnh bên lề để quảng bá cho phim, nữ diễn viên này cũng không tham gia dù những việc này theo đạo diễn Nhất Trung là đã có trong hợp đồng và cô cũng đã được thông báo từ trước.

Chưa rõ ai trong số ba nữ diễn chính đóng "1990" bị đạo diễn Nhất Trung thẳng thắn chỉ trích

“Suốt quá trình bấm máy em đủ chiêu đủ trò anh cũng im lặng, thôi em là ngôi sao mà giữ cảm xúc để diễn xuất. Còn bây giờ là thời khắc quan trọng mà em như vậy thì không thể chấp nhận. Dù lý do của em là gì anh xin phép không chấp nhận nhé.” – đạo diễn Nhất Trung bức xúc gửi lời nhắn nhủ tới nữ diễn viên chính trong câu chuyện khiến anh “nổi đóa”.

Cũng theo đạo diễn Nhất Trung, không chỉ với phim “1990” mà các dự án phim có nữ diễn viên này từng tham gia đều đầy “drama” và cô “hành” các đạo diễn lẫn nhà sản xuất “lên bờ xuống ruộng”. Trong khi đó, anh đánh giá cô chưa phải ngôi sao quá lớn để “hành hạ hết đoàn này đên đoàn khác” và những phim mà cô tham gia đóng thì “thua nhiều hơn thắng”.

Vị đạo diễn này khẳng định, anh có thâm niên 11 năm làm nghề với 16 bộ phim chứ không phải mới bước chân vào nghề song đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực và sự tích cực của mình không đủ hóa giải những tiêu cực từ phía nữ diễn viên kia. Với việc lên tiếng lần này, anh mong nữ diễn viên mà mình nhắc tới ít nhất làm tròn trách nhiệm với bộ phim vì một tác phẩm phim ảnh làm ra là công sức của rất nhiều người.
Đạo diễn phim “1990” khẳng định, anh nghĩ nhà sản xuất sẽ không mang hợp đồng mà nữ diễn viên kia đã ký với mình ra để kiện tụng vì có kiện tụng cũng không giải quyết được gì. Điều quan trọng nhất là cái tình và cái tâm với nghề. Dù vậy, đạo diễn Nhất Trung cho biết, anh sẽ đi đến cùng chuyện này cho tới khi nữ diễn viên kia chấp nhận hợp tác và làm tròn trách nhiệm của mình.

Mặc dù trong chỉ trích của mình, đạo diễn Nhất Trung không nêu rõ tên của nữ diễn viên chính kể trên. Song anh tiết lộ trong phim cô có diễn phân đoạn “vợ chồng cãi nhau”. Trước đó, nội dung phim “1990” được tiết lộ là xoay quanh 3 nhân vật chính do Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9x đảm nhận.

Đảm nhận vai nữ chính đầu tiên trong phim là Nhã Phương trong vai Nhã Ca – một nữ nhà văn trẻ lựa chọn kết hôn sớm và có một cậu con trai kháu khỉnh. Bước chân vào hôn nhân khi tuổi đời còn rất trẻ, sẵn sàng đối diện và vượt qua những sóng gió của cuộc sống riêng nhưng khi biến cố đột nhiên xảy ra, cô buộc phải học cách buông bỏ bớt nỗi sợ và sự mềm yếu của mình.

Trong khi đó, vai Linh Lan do Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân lại là một cô gái tài giỏi, thành đạt, có tình yêu đẹp với một doanh nhân nhưng ẩn sâu bên trong suy nghĩ của cô lại là nỗi sợ phải ràng buộc vào cuộc sống hôn nhân vì sợ rằng “hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu”. Cô gái thứ ba và cũng là nhân vật chính cuối cùng trong “1990” là Jessica Diễm do Diễm My 9x đóng được khắc họa là một người có khả năng truyền cảm hứng trên mạng xã hội, đồng thời dẫn dắt một chương trình truyền hình thực tế ăn khách. Xinh đẹp, thông minh, cá tính song song Jessica Diễm lại tôn thờ chủ nghĩa độc thân với suy nghĩ “không cần đàn ông”.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dao-dien-nhat-trung-chi-trich-mot-nu-dien-vien-chinh-cua-phim-1990-khong-the-chap-nhan-duoc-post463942.antd