Đạo diễn 'Thạch Sanh Lý Thanh' bắn rap, Ngô Kiến Huy hóa chàng si tình

Đạo diễn Neko Lê ra MV 'Không phiền em nữa' cho thỏa đam mê cũ, mời đàn anh thân thiết - ca sĩ Ngô Kiến Huy góp giọng.

Sau nhiều năm thành danh với vai trò đạo diễn, rapper đời đầu Neko Lê thực hiện MV Không phiền em nữa cho thỏa đam mê ngày trước.

Bài rap giai điệu (melody) về nỗi lòng của chàng trai thất tình, cảm thấy bản thân không xứng đáng và muốn từ bỏ tất cả. Neko Lê viết lời nhẹ nhàng, giàu chất tự sự, buồn nhưng không oán trách.

Neko Lê và Ngô Kiến Huy.

Bản gốc phần hát do Ngô Kiến Huy thể hiện là bài nhạc Hoa Xem như gió không thổi qua (sáng tác: Nhâm Hạ, Khúc Đa Mỹ; lời Việt: Tiến Nguyễn) từng nổi tiếng qua giọng Đào Tử và Hà Văn Vũ.

Trong MV, Neko Lê hóa thân thành chàng trai mượn rượu tìm quên nỗi buồn tình cảm còn Ngô Kiến Huy là người pha chế. Hai người thể hiện trạng thái đối lập: Neko Lê đắm chìm trong hơi men và nỗi đau tình còn Ngô Kiến Huy hào hoa, phong nhã. Lần hiếm hoi, đạo diễn Thạch Sanh Lý Thanh thể hiện diễn xuất.

Trích đoạn MV 'Không phiền em nữa'

Mỗi năm, Neko Lê muốn phát hành 1 sản phẩm âm nhạc mang tính kỷ niệm. Vì vậy, anh không chú trọng bài rap phải hợp xu hướng âm nhạc thịnh hành hay đạt thành tích nào.

"Tôi muốn làm những sản phẩm "hoài cổ" cho thỏa đam mê dù biết không hợp thị hiếu đương đại. Điều tôi hướng đến là cảm xúc nhẹ nhàng, chính mình thấy thanh thản khi nghe", theo rapper đời đầu.

Lần đầu hợp tác, Neko Lê và Ngô Kiến Huy ăn ý từ hình ảnh đến âm nhạc. Hai người quen nhau từ phim Thạch Sanh Lý Thanh, thấy đồng điệu quan điểm nghề nghiệp nên chơi thân. Sau khi trao đổi về ý tưởng, họ bắt tay thực hiện, sản phẩm ra đời khá nhanh.

Ngày 29/11 vừa qua, đạo diễn Neko Lê tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ. Nhiều nghệ sĩ như Ngọc Thanh Tâm, Nguyễn Đình Vũ, Myra Trần, Duy Khánh, BB Trần... đến chúc mừng, chia vui. Duy Khánh còn đảm nhận vai trò người dẫn sự kiện.

Neko Lê khóc, xúc động vì ước mơ tổ chức buổi gặp người hâm mộ từ lâu nhưng chưa dám. Với anh, khán giả là nguồn động lực để bản thân không ngừng cố gắng.

Neko Lê tên thật là Lê Trường Sơn, sinh năm 1990. Anh là rapper đời đầu, hiện tại là đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung. Một số phim được yêu thích như: Thạch Sanh Lý Thanh, Tâm Sắc Tấm, Bà 5 Bống, Nam Phi liên hoàn kế...

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dao-dien-neko-le-ban-rap-ngo-kien-huy-hoa-chang-si-tinh-2221412.html