Đạo diễn tố Nhã Phương từng là ca sĩ, nắm trong tay loạt bản hit đình đám

Những ngày vừa qua, lùm xùm đạo diễn 1990 và Nhã Phương khiến không ít khán giả xôn xao.

Những ngày vừa qua, lùm xùm đạo diễn Nhất Trung tố Nhã Phương không biết cách cư xử sau dự án 1990 đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ công chúng. Nếu như Nhã Phương đã là cái tên quen mặt với khán giả thì "lai lịch" của Nhất Trung cũng được quan tâm không kém.

Giai đoạn những năm 2000, anh được biết đến với tư cách là thành viên nhóm nhạc AXN với các ca sĩ khác: Lưu Chí Vỹ, Trần Nguyên và Lâm Nhật Huy. Nhất Trung đảm nhận vai trò sáng tác chính và cho ra mắt nhiều ca khúc "nuôi dưỡng" tên tuổi AXN.

Sau một khoảng thời gian hoạt động cùng nhóm, anh bất ngờ lui về hậu trường để quản lý ca sĩ Lưu Chí Vỹ và AXN. Dưới sự quản lý của anh, Lưu Chí Vỹ nhanh chóng có trong tay nhiều bản hit solo do chính "ông bầu" sáng tác - Nổi bật là Người ấy và tôi em chọn ai.

Sau đó, Nhất Trung tiếp tục chứng tỏ được sự mát tay của mình khi giúp tên tuổi của Minh Hằng và Tim đến với đông đảo khán giả. Nếu là một khán giả 8x, 9x chắc chắn sẽ không thể không biết bản hit Một vòng trái đất do Minh Hằng và Tim thể hiện - Đây tiếp tục là một sáng tác của nam nhạc sĩ.

Năm 2008, Tim và Minh Hằng chính thức được công bố là "gà nhà" công ty Nhất Trung. Nam ca sĩ nhanh chóng phất lên như diều gặp gió, được chính quản lý trao tay những sáng tác đình đám như: 8 Vạn 6 Ngàn 400 Lần Nhớ Em, Người điên yêu, Chia đôi một trái tim...

Tuy nhiên, sự bão hòa nhanh chóng của dòng nhạc teen-pop không chỉ khiến Nhất Trung mà các ca sĩ đình đám thời đó cũng dần mất nhiệt. Thời gian gần đây, anh được biết đến nhiều với vai trò đạo diễn cho nhiều dự án điện ảnh nổi tiếng như: Cua lại vợ bầu, 49 ngày, Bệnh viện ma,...

Tuấn Tú

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/nhat-trung-dao-dien-to-nha-phuong-tung-la-ca-si-202104201054580973.html