Đạo diễn Việt Tú: Phân biệt Nam - Bắc trong âm nhạc là điều bình thường

Tuy lần đầu làm đạo diễn game show 'Sao đại chiến', song đạo diễn Việt Tú hoàn toàn tự tin về việc tạo một sân chơi công bằng cho thí sinh.

Đạo diễn Việt Tú. Ảnh: T.L

Đạo diễn Việt Tú. Ảnh: T.L

Với thời gian phát sóng trong 3 tháng (bắt đầu từ 17.11.2017), Sao đại chiến phiên bản Việt Nam sẽ góp phần đem đến cho đông đảo người yêu âm nhạc nhận thức rõ nét về vai trò và công việc của các nhà sản xuất âm nhạc – những người đứng sau vầng hào quang của ca sĩ.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: T.L

Sao đại chiến sẽ là sân chơi âm nhạc mang tính đối kháng và giải trí cao giữa 8 cặp ca sĩ, nhóm nhạc và nhà sản xuất âm nhạc: Miu Lê – Only C, Vũ Thảo My – Phạm Hải Âu, Hoàng Tôn – Rhymastic, Hà Lê – Phúc Bồ, Ái Phương – Đỗ Hiếu, Dương Hoàng Yến – Dương Cầm, Trọng Hiếu – Slim V và nhóm nhạc MTV - Nguyễn Dân.

Khi được hỏi 100 giám khảo chấm điểm tại trường quay liệu có cho ra kết quả công bằng với các nhà sản xuất hay không, đạo diễn Việt Tú trả lời: “Sẽ khó để sàng lọc vì đây là chương trình muốn đưa đến khán giả bộ mặt rõ ràng của nền âm nhạc mà ở đó họ sẽ thấy vai trò rõ ràng của các producer, ca sĩ…

Bất cứ nghệ sĩ nào có khán giả đông đều là lợi thế nên nếu chọn khán giả để chấm tức một cách nào đó mình đã định hướng khán giả thì cuộc thi sẽ nhàm chán. Bởi chính các producer phải nỗ lực không chỉ dành cho khán giả đã yêu mình mà phải nỗ lực với cả những khán giả chống lại mình. Suy cho cùng, dù nhạc chuyên môn ra sao thì cuối cùng vẫn phải đến được trái tim khán giả.

Đạo diễn Việt Tú trả lời báo chí

Trong những tập đã ghi hình tôi thấy khán giả cho điểm công bằng. Ban đầu đội Dương Cầm – Hoàng Yến từ Hà Nội vào cũng lo nhưng cuối cùng tác phẩm chứng minh điều ngược lại; chính mỗi đội làm sao phải có cuộc chiến từ chính bản thân họ để tạo ra cảm xúc cho khán giả. Điều kỳ diệu nhất của nghệ thuật là chạm đến trái tim khán giả”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và đạo diễn Việt Tú

Nói về sự phân hóa âm nhạc giữa hai miền Nam – Bắc, đạo diễn Việt Tú nhấn mạnh: Thực tế gu âm nhạc miền Nam và miền Bắc khác nhau là có thật; như thế giới bảng xếp hạng Anh – Mỹ cũng khác nhau. Và đó là điều rất thú vị trong nghệ thuật, bởi nếu đâu cũng như nhau thì không ai cần những nhóm nghệ sĩ đến từ các vùng đất khác nhau.

Ở Sao đại chiến, các nghệ sĩ mỗi vùng miền không chỉ mang đến âm nhạc mà cả đời sống, phong cách… vùng miền họ, mình thấy gì miền Bắc hay mình học và ngược lại cái gì miền Nam hay thì mình học.

M.T

Nguồn ĐS&PL: https://laodong.vn/giai-tri/dao-dien-viet-tu-phan-biet-nam-bac-trong-am-nhac-la-dieu-binh-thuong-576466.ldo