Đạo diễn Vu Chính gây tranh cãi với phát ngôn ai không thích 'Ngọc lâu xuân' là người kém văn hóa

Phát ngôn của đạo diễn Vu Chính đang dấy lên nhiều luồng tranh cãi trái chiều xoay quanh bộ phim 'Ngọc lâu xuân'.

Bộ phim Ngọc lâu xuân lên sóng từ ngày 26/7, là tác phẩm truyền hình mới nhất của vị đạo diễn nổi tiếng Vu Chính. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Bạch Lộc, Kiều Hân, Vương Nhất Triết, Hách Lôi,..., phát sóng trên đài Trường Sa và Mango TV.

Đạo diễn Vu Chính gây tranh cãi với phát ngôn ai không hiểu 'Ngọc lâu xuân' là người kém văn hóa

Đạo diễn Vu Chính gây tranh cãi với phát ngôn ai không hiểu 'Ngọc lâu xuân' là người kém văn hóa

Kể từ khi lên sóng đến nay, Ngọc lâu xuân đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, cũng dấy lên nhiều luồng tranh cãi trái chiều. Đầu tiên là về phần trang phục của dàn diễn viên chính bị tố giống với Hanbok dân tộc của Hàn Quốc. Tiếp đến, dàn diễn viên chính trong phim, đặc biệt là nam chính Vương Nhất Triết cũng chưa thực sự nổi bật, không hề "đã phần nhìn" như những bộ phim trước đây của Vu Chính "cầm trịch".

Trải qua hơn nửa tháng chiếu phim, khán giả lại nhận thấy Ngọc lâu xuân có vấn đề cả ở phần nội dung. Theo đó, bộ phim cổ trang lấy đề tài gia đình, không có nhiều yếu tố "drama" hay hài hước, khó giữ chân khán giả. Nhìn chung, nhiều người cho rằng đây là bước đi thụt lùi của Vu Chính trong sự nghiệp đạo diễn của mình.

Trước những bình luận chê bai của dân mạng, mới đây, Vu Chính đã đích thân trả lời một netizen, nêu quan điểm của mình. Đạo diễn gay gắt cho biết:"Ngọc lâu xuân là bộ phim vè đề tài gia đình, chúng tôi phải cân nhắc đến sở thích của mọi người, dữ liệu có tất cả mọi thứ. Phải có người không thích phim, ví dụ:

Chia sẻ gây tranh cãi của Vu Chính.

1. Những người không được học hành bài bản thì lấy phim truyền hình khác làm tiêu chuẩn văn hóa.

2. Những người theo chủ nghĩa văn học nghệ thuật.

3. Những người thích khiêu khích, những người thực sự có giáo dục, những người xem phim biết rằng đây là một bộ phim truyền hình tổng thể, các nhân vật logic, họ vui vẻ và cười".

Phát ngôn của Vu Chính khá "động chạm" khi liệt kê đến cả chuyện người không thích phim là người không được học hành bài bản, kém văn hóa. Trước đó, đạo diễn này cũng lớn tiếng chê một bộ phận khán giả IQ thấp, bị dư luận Hàn Quốc dắt mũi khi phim chê trang phục trong phim giống Hanbok.

Sau khi đọc bình luận của Vu Chính, một số dân mạng tỏ ra tức giận, số khác cảm thán rằng bây giờ xem một bộ phim cổ trang cũng vấp phải rào cản văn hóa sao? Dưới đây là một số bình luận của dân mạng:

- Đang thích phim mà nghe Vu Chính phát biểu xong không muốn xem phim nữa luôn.

- Vu Chính và những phát ngôn đi vào lòng đất.

- Chắc thấy phim chưa đủ tạo nhiệt nên phải ngoi lên phát ngôn thế này.

- Ủa nghe nói phim hot lắm, độ thảo luận cao lắm mà, cần gì làm trò này?

- Chê một bộ phim là thiếu học thức văn hóa? Ok, tôi không xứng em bộ phim này.

- Chỉ có thể là phát ngôn của Vu Chính...

Còn bạn, bạn đã xem Ngọc lâu xuân chưa và nghĩ sao về điều này?

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dao-dien-vu-chinh-gay-tranh-cai-voi-phat-ngon-ve-ngoc-lau-xuan-202108081045282914.html