Đảo Guam: Nghị sỹ Cộng hòa vào Hạ viện lần đầu tiên sau 30 năm

Ông James Moylan nhận được 52,19% số phiếu bầu, sẽ trở thành thành viên đảng Cộng hòa thứ hai đại diện cho Guam tại Hạ viện Mỹ kể từ khi vị trí dân biểu này được thiết lập vào năm 1970.

Ông James Moylan trở thành nghị sỹ Cộng hòa đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Dailycaller/TTXVN)

Ông James Moylan trở thành nghị sỹ Cộng hòa đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Dailycaller/TTXVN)

Trong khi lục địa Mỹ vẫn đang bỏ phiếu bầu cử Quốc hội giữa giữa kỳ, đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương đã công bố kết quả bầu cử vào sáng 9/11 (theo giờ địa phương).

Các thành viên đảng Dân chủ đã giữ được ghế Thống đốc và kiểm soát cơ quan lập pháp địa phương, trong khi ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã chiến thắng trong cuộc đua giành ghế tại Hạ viện Mỹ. Tuy nhiên, vị trí này chỉ mang tính biểu tượng vì không có quyền bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ.

Pacific Daily News dẫn thông báo của cơ quan bầu cử Guam cho hay ông James Moylan nhận được 52,19% số phiếu bầu, sẽ trở thành thành viên đảng Cộng hòa thứ hai đại diện cho Guam tại Hạ viện Mỹ kể từ khi vị trí dân biểu này được thiết lập vào năm 1970.

Ông Moylan đã đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ Judith Won Pat, người nhận được 47,15% số phiếu bầu.

Mỹ giành quyền kiểm soát đảo Guam từ Tây Ban Nha kể từ năm 1898. Hòn đảo này lâu nay đã trở thành một căn cứ hải quân lớn của Mỹ.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8/11, nước Mỹ bầu lại tất cả 435 ghế trong Hạ viện, 1/3 số ghế tại Thượng viện, cùng nhiều vị trí trong chính quyền địa phương./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dao-guam-nghi-sy-cong-hoa-vao-ha-vien-lan-dau-tien-sau-30-nam/828122.vnp