Đào hầm cứu trẻ kẹt dưới giếng sâu

Đội cứu hộ Tây Ban Nha vào cuối tuần đã bắt đầu tiến hành khoan đường hầm với hy vọng có thể giải cứu bé trai Julen Rosello (2 tuổi) khỏi giếng sâu khoảng 110 m ở thị trấn Totalan thuộc miền nam Tây Ban Nha.

Một giàn khoan trong khu vực nơi bé Julen Roselló (2 tuổi) rơi xuống 1 giếng sâu - Ảnh: Reuters

Một tuần trước đó, cậu bé trong lúc đi dạo với gia đình đã lọt vào giếng hẹp, với đường kính vỏn vẹn 25 cm.

Theo AFP, giới hữu trách phải mất nhiều thời gian để đưa máy khoan hạng nặng vượt đồi núi để đến hiện trường.

[VIDEO] Chưa tìm thấy bé trai 2 tuổi rơi xuống giếng ở Tây Ban Nha

Kế hoạch nhằm đào đường hầm đủ sâu để nhân viên cứu hộ khoan một con đường thứ hai đến đáy giếng. Dự kiến phải mất 15 giờ cho công đoạn đầu tiên, trong khi đường hầm thứ hai cần đến 20 giờ.

Đội ngũ chuyên gia thú nhận cơ hội cứu sống bé khá mong manh.

Đối với cha mẹ đứa bé, đây quả thật là thảm kịch gia đình, sau khi họ vừa mất đi bé trai 3 tuổi, là anh của bé Julen, vào năm 2017.

Phi Yến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/dao-ham-cuu-tre-ket-duoi-gieng-sau-1045343.html