Đảo Lý Sơn có gió giật hơn 100 km/h khi tâm bão còn xa đất liền

Chiều 27/9, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Huyện đảo đang tổ chức sơ tán 40 người đến các nhà kiên cố để tránh trú bão Noru.

Theo ghi nhận lúc 13h ngày 27/9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (Noru), đảo Lý Sơn đã xuất hiện gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 (hơn 100 km/h), đảo Phú Quý gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 (khoảng 50-60 km/h).

Trao đổi với Zing, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết trước diễn biến phức tạp của thiên tai, địa phương đã hỗ trợ sơ tán 17 hộ với hơn 40 người dân ở đảo Bé và thôn Đồng Hộ, đảo Lớn đến ở xen ghép với các hộ dân có nhà kiên cố để tránh bão số 4.

Đến 14h30 cùng ngày, địa phương bắt đầu có mưa to kèm gió lớn kéo dài.

Trước diễn biến phức tạp của bão, Quảng Ngãi đã nâng cấp độ nguy hiểm lên cấp 4, nâng thêm số người dân từ 61.000 theo dự kiến ban đầu lên 200.000 người cần sơ tán.

Đến 14h chiều nay, việc sơ tán dân vùng nguy hiểm ở Quảng Ngãi đến nơi an toàn tránh bão đã hoàn tất.

Hình ảnh vệ tinh của bão Noru chiều 24/9, thời điểm sức gió mạnh cấp 14-15. Ảnh: Zoom Earth.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 13h, tâm bão cách đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi 270 km về phía đông. Sức gió duy trì mạnh nhất cấp 14-15 (lên tới 180 km/h), giật trên cấp 17 (hơn 200 km/h) trong những giờ qua.

Cơ quan khí tượng nhận định trong 12 giờ tới, bão giữ cường độ trên và đi vào vùng biển từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi. Lúc 1h sáng 28/9, sức gió mạnh nhất vẫn ở cấp 14-15.

Bão số 4 - Noru, được nhận định là một trong 4 cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây ảnh hưởng đến Trung Bộ. Ảnh hưởng của bão có thể gây ra gió mạnh nhất cấp 12-13 (gần 150 km/h), giật cấp 15 (180 km/h) trên đất liền ven biển từ Quảng Trị đến Bình Định.

Bão Noru tương tự về đường đi và cường độ bão Xangsane đầu tháng 10/2006 đổ bộ vào Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Cơn bão từng làm 76 người chết, mất tích; 350.000 nhà bị sập đổ, hư hại; thiệt hại vật chất trên 10.000 tỷ đồng.

Hàng chục nghìn hộ dân được sơ tán trước giờ siêu bão Noru đổ bộ Chính quyền tỉnh Quảng Nam sơ tán tập trung hàng chục nghìn hộ dân với khoảng 133.000 nhân khẩu đến các nơi an toàn để tránh trú trước 9h sáng 27/9.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dao-ly-son-co-gio-giat-hon-100-kmh-khi-tam-bao-con-xa-dat-lien-post1359593.html