Đảo ngọc Ngũ Xã: Nét đẹp mới trong lòng Thủ đô

Phố đi bộ Ngũ Xã thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội với cái tên rất mỹ miều 'Đảo ngọc Ngũ Xã' vừa được khai trương cách đây 3 ngày và đã nhận được nhiều sự đồng tình của người dân Thủ đô.

Đảo ngọc Ngũ Xã thuộc phường Trúc Bạch là mô hình Khu phố ẩm thực đêm kết hợp phố đi bộ vừa được triển khai hoạt động theo Chương trình số 03-CTr/TƯ của Thành ủy Hà Nội về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Huy Dân - Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, ngay sau khi UBND TP Hà Nội chấp thuận đề án xây dựng Khu phố ẩm thực và đi bộ Ngũ Xã, UBND quận Ba Đình đã giao phường Trúc Bạch trách nhiệm nghiên cứu, cải tạo lại hai tuyến phố Ngũ Xã, Nguyễn Khắc Hiếu và các vườn hoa quanh hồ Trúc Bạch. Đây là một khối lượng công việc lớn đòi hỏi nhiều thời gian, công sức nhưng điểm thuận lợi mà UBND phường có được theo ông Nguyễn Huy Dân đó là sự ủng hộ nhiệt tình, vô điều kiện của người dân ở đây cũng như các cơ quan chức năng liên quan, các tổ chức xã hội. Bởi hơn ai hết, người dân phường Trúc Bạch đã rất muốn có một không gian gần nhà, sạch sẽ, an toàn về giao thông để đi dạo, thưởng thức ẩm thực...

Người dân đã tự chỉnh trang lại nhà cửa, mặt phố nơi mình sinh sống; các cửa hàng kinh doanh cũng đã nâng cao chất lượng dịch vụ; tất cả vì một Đảo ngọc Ngũ Xã xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện đối với bất cứ ai đến đây.

Ông Nguyễn Huy Dân cũng cho biết, trong quá trình cải tạo những hạng mục kể trên, có hơn 40 hộ dân trên tuyến đường từ cầu Ngũ Xã 2 đến cầu Ngũ Xã 1 và đến phố Trấn Vũ đã tự nguyện giải tỏa, trả lại mặt bằng cho cộng đồng...

"Quả thực, nếu không có sự đồng tình, tự nguyện của nhân dân ở đây, việc đưa vào hoạt động Đảo ngọc Ngũ Xã có thể sẽ muộn hơn dự kiến, UBND phường thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của bà con trong suốt thời gian vừa qua...", Chủ tịch phường Trúc Bạch chia sẻ.

Ngũ Xã nổi tiếng bởi món phở cuốn, ai đến Hà Nội cũng sẽ phải một lần thưởng thức món ăn dân dã những vô cùng hấp dẫn này ở Ngũ Xã. Khu phố ẩm thực và đi bộ Ngũ Xã được mở ra, du khách có thể vừa thưởng thức phở cuốn, vừa thong dong đi bộ ngắm nhìn một góc rất đặc trưng của Hà Nội.

Ngũ Xã nổi tiếng bởi món phở cuốn, ai đến Hà Nội cũng sẽ phải một lần thưởng thức món ăn dân dã những vô cùng hấp dẫn này ở Ngũ Xã. Khu phố ẩm thực và đi bộ Ngũ Xã được mở ra, du khách có thể vừa thưởng thức phở cuốn, vừa thong dong đi bộ ngắm nhìn một góc rất đặc trưng của Hà Nội.

Đảo ngọc Ngũ Xã có nét đẹp riêng, đó là sự lắng đọng của thời gian ở đây cho chúng ta sống chậm lại, ngắm và thưởng thức nét đẹp cuộc sống thường nhật.

Anh Felio (quốc tịch Brazil) cùng vợ cảm thấy rất tuyệt vời vì bây giờ gia đình anh có thể thưởng thức đồ ăn đường phố ngay tại Đảo ngọc Ngũ Xã.

Ngay từ 3-4h chiều, các hàng quán đã chuẩn bị bàn ghế, vệ sinh lại đường phố để đón du khách tới vào buổi tối.

Chỉ cách đây 2 năm, khi đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành, công viên này vẫn còn tối tăm, nhưng bây giờ đã được lắp hệ thống chiếu sáng mới, ghế đá mới, vệ sinh môi trường cũng đã được cải thiện đáng kể.

Một hình ảnh khá thơ mộng tại Đảo ngọc Ngũ Xã. Trong tương lai, nếu vấn đề vệ sinh của hồ Trúc Bạch tiếp tục được cải thiện thì chắc chắn, đây sẽ là một trung tâm văn hóa, ẩm thực khác của Hà Nội.

P.Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/dao-ngoc-ngu-xa-net-dep-moi-trong-long-thu-do-i678846/